1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão tăng cấp, tiến sâu vào biển Đông

(Dân trí) - Bão Nari giật cấp 13, cấp 14 còn tiếp tục mạnh thêm và vẫn đang tiến sâu vào biển Đông. Cơ quan khí tượng nước ta đang theo dõi diễn biến đường đi của cơn bão.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 1h ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 , giật cấp 13, cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 1h ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên. Đến 1h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Hình ảnh của bão Nari trên vệ tinh. (Ảnh: NCHMF)

Hình ảnh của bão Nari trên vệ tinh. (Ảnh: NCHMF)

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng sớm ngày 12/10, vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Đây là cơn bão mạnh có diễn biến phức tạp, hiện cơ quan khí tượng nước ta đang theo dõi diễn biến đường đi của bão.

Phạm Thanh