1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đợt mưa lớn trải rộng khắp miền Bắc

Mẫn Nhi
Cơn bão Prapiroon

(Dân trí) - Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Hoàn lưu sau bão tiếp tục gây ra đợt mưa lớn cho miền Bắc trong hai ngày 23-24/7.

Sáng 23/7, bão số 2 (tên quốc tế Prapiroon) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 7h, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ 5-10km/h.

Hình thái trên được dự báo tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ trong những giờ tới. 

Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đợt mưa lớn trải rộng khắp miền Bắc - 1

Đường đi của bão số 2 kể từ khi còn là vùng áp thấp ngoài Biển Đông đến khi đổ bộ ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, ngày 23/7, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Sáng 23/7, khu vực ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật mạnh cấp 6.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, biển ven bờ Quảng Ninh) độ cao sóng 2-3m. Chiều 23/7, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng triều cường cao, làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông, gây ngập tại khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông.

Từ ngày 23/7 đến hết ngày 24/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa dao động 70-150mm, có nơi trên 300mm/đợt; trong khi Tây Bắc Bộ và Nghệ An có thể hứng chịu lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm/đợt. 

Hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, bão số 2 lúc đầu duy trì sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 và có hướng di chuyển chủ yếu theo tây bắc, vận tốc 10-15km/h. 

Ban đầu, bão được dự báo sớm suy yếu sau khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) tiến vào vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, từ chiều 22/7, sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão mạnh trở lại nhanh chóng và đạt cường độ mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.

Bão đổ bộ ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng rạng sáng 23/7 với sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11, gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực. 

Cơ quan khí tượng dự báo trong thời kỳ ngày 21/7-20/8, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Các hình thái này khả năng ảnh hưởng đến đất liền. 

Dòng sự kiện: Cơn bão Prapiroon