1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 7 giật cấp 12, hướng vào vùng biển Quảng Ngãi - Bình Định

(Dân trí) - Dự báo đến 16h ngày 6/10, tâm bão số cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 170 km về phía Đông. Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng đang triển khai các biện pháp di dân trước khi bão đổ bộ.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 16h ngày 4/10, tâm bão số 7 ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo, đến 16h ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 16h ngày 6/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10,  giật cấp 11, cấp 12.

 
Bão số 7 diễn biến bất thường. (Ảnh: NCHMF)

Bão số 7 diễn biến bất thường. (Ảnh: NCHMF)

Trước diễn biến phức tạp và sức nguy hiểm của bão số 7, chiều nay (4/10), Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã họp khẩn để họp bàn và ra soát công tác phòng tránh và tìm kiếm cứu nạn các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng của cơn bão này. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhận định, diễn biến của bão số 7 rất thất thường, do vậy tất cả các đơn vị và địa phương cần chuẩn bị tinh thần đối phó với bão mạnh.

Ngày mai (5/10), Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương sẽ  cử đoàn công tác vào Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Lực lượng Bộ đội biên phòng cho biết đến 12 giờ trưa ngày 4/10 đã thông báo và hướng dẫn cho hơn 48.000 tàu với trên 200.000 ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 để chủ động phòng tránh. Bộ Quốc phòng thông tin, đã cử hơn 31.000 chiến sỹ, dân quân và 588 trang thiết bị các loại sẵn sàng ứng cứu trong bão số 7.

Các địa phương, nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 7 cũng đã triển khai các biện pháp phòng, chống bão. Cụ thể, tỉnh Quảng Bình đã lên phương án di dời dân cư ven biển khi có bão, lực lượng bộ đội biên phòng bố trí 100 cán bộ chiến sỹ, 10 phương tiện (ca nô, xe) thường trực khi xử lý sự cố.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã rà soát và sơ tán dân ở những nhà không đảm bảo an toàn và vùng trũng thấp cửa sông ven biển, trước khi bão đổ bộ từ 10 - 12 tiếng, cùng với đó bố trí lực lượng kiểm soát chốt chặn ở những điểm thường xuyên bị ngập sâu và nước chảy xiết.

Phạm Thanh