1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 5 sắp hình thành trên Biển Đông có quỹ đạo đi phức tạp

(Dân trí) - Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão số 5 sau 24 giờ tới và có quỹ đạo di chuyển rất phức tạp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 1/9, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão số 5 sau 24 giờ tới, như vậy trong vòng 1 tuần Biển Đông có 2 cơn bão, cơn bão số 4 vừa mới đổ bộ vào khu vực miền Trung cách đây ít ngày.

Cũng theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, một điều đặc biệt của bão số 5 sẽ có quỹ đạo di chuyển rất phức tạp.

“Chúng tôi nhận định có 2 phương án, một là chiều tối 2/9 bão sẽ đi vào khu vực ngoài khơi vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, sau đó bão di chuyển chậm lại rồi đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra ngoài. Khả năng thứ 2 là bão di chuyển chậm lại nhưng lại đổ bộ vào khu vực Trung Bộ” - Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm cho biết.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm phân tích tiếp, quỹ đạo của bão số 5 phụ thuộc hoàn toàn vào tương tác với một cơn bão sẽ hình thành ở ngoài khơi miền Trung Philippines. Dù bão số 5 chưa hình thành và cơn bão ngoài khơi Philippines cũng chưa hình thành, nhưng theo tính toán của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì khả năng tương tác của 2 cơn bão này là tương đối cao, nhưng cụ thể như thế nào phải chờ bão số 5 hình thành thì mới có thông tin rõ ràng hơn.

“Nguy hại nhất của bão số 5 khi đi vào Vịnh Bắc Bộ sẽ di chuyển chậm, quá trình di chuyển chậm sẽ gây mưa to, gió mạnh cho khu vực Vịnh Bắc Bộ và sẽ gây mưa rất to cho khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm. Trọng tâm mưa rất to là ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, có nơi mưa trên 500mm trong thời gian từ ngày 2-6/9” – Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm thông tin.

Từ những nhận định trên, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm đưa ra cảnh báo: Hai đợt mưa to đến rất to xảy ra ở khu vực Trung Bộ sẽ gây áp lực không hề nhỏ cho hệ thống hồ chứa, cũng như hệ thống thoát nước ở khu vực Trung Bộ. Đặc biệt, với các hồ thủy lợi, do mưa lớn sẽ làm tăng nguy cơ mất an toàn hồ chứa. Ngoài ra, các con sông ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị sẽ đạt mức báo động 2, báo động 3 và các khu vực khác là báo động 1 đến báo động 2.

Bão số 5 sắp hình thành trên Biển Đông có quỹ đạo đi phức tạp - 1

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 1/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19h ngày 2/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 19h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng theo hướng Đông rồi Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa và chiều mai (2/9) khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Nguyễn Dương