1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 12 suy yếu nhanh khi vào bờ

(Dân trí) - Bão số 12 sẽ suy yếu nhanh khi đổ bộ vào đất liền miền Trung. Tuy nhiên, bão vẫn gây mưa diện rộng do kết hợp với không khí lạnh.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 10h hôm nay (4/11), tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 22h ngày 4/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 30km, suy yếu thành một vùng áp thấp rồi đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi.

Dự báo, bão số 12 suy yếu nhanh khi vào bờ. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo, bão số 12 suy yếu nhanh khi vào bờ. (Ảnh: NCHMF)

Theo thông báo từ cơ quan khí tượng, d
o ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông hôm nay  còn có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Từ chiều nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên từ tối và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to.


Phạm Thanh