Bão quét qua các tỉnh miền Bắc, 10 người mất tích
(Dân trí) - Sáng sớm nay 29/10, bão số 8 đi vào ven biển các tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh gây mưa to, gió mạnh. Đã có ít nhất 10 người mất tích. Một tháp truyền hình cao nhất miền Bắc bị đổ sập. Một giàn khoan với 35 người bị đứt dây kéo trên biển.
Tàu thuyền vào nơi neo đậu trú ẩn an toàn ở khu vực cửa cống Quần Vinh 1, xã Nghĩa Thắng huyện Nghĩa Hưng (Ảnh: Báo Nam Định)
Lúc 15h35' ngày 28/10, tại khu vực cách Bắc Bạch Long Vĩ khoảng 14 hải lý, giàn khoan GFS KEY HAWAI có 35 người trong đó có 14 người nước ngoài, bị đứt dây kéo với tàu lai, do sóng to tàu lai không thể tiếp cận với giàn khoan. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu cho máy bay cứu nạn. Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không – Không quân chuẩn bị máy bay, nghiên cứu thời tiết để sẵn sàng cứu nạn.
Đến 5h50’ ngày 29/10, Tổng Công ty Bay Việt Nam đã điều động 2 máy bay trực thăng bay xuống Hải Phòng trinh sát khí tượng và sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi thời tiết cho phép. Hiện tại có 3 tàu lai vẫn đang theo sát giàn khoan.
Tại huyện đảo Cát Hải, những thiệt hại ban đầu đã được thống kê. Ông Bùi Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện đảo Cát Hải - cho biết: “Bão đã tan tại huyện đảo Cát Hải. Cho đến rạng sáng nay 29/10, có 7 người đang bị mất liên lạc. Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm được 10 người.
Cây đổ trên đường Võ Thị Sáu (TP Hải Phòng). Ngay sau cơn bão vừa tạm dứt, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng dọn dẹp hiện trường để giải phóng giao thông (Ảnh: Vũ Trọng Thái)
Tại khu vực đảo Cát Bà, 28 bè bị thiệt hại do bão, trong đó 6 bè chở 14 người đã bị trôi dạt; 1 bè chở 1 người trôi về phía bãi Cát Ông đã được hỗ trợ đưa lên bờ an toàn; 5 bè chở 10 người bị trôi dạt về cửa vịnh Trân Châu hiện đang tiếp tục được tìm kiếm, 1 bè chở 3 người trôi dạt về xã Xuân Đám đã được cứu hộ vào bờ an toàn. Ngoài ra có nhiều thuyền bị đắm.
Đặc biệt, do sóng, gió lớn đã làm 1 tàu vận tải chở 2.000 tấn quặng bị đắm lúc 21h 30’ đêm 28/10 tại vịnh Cát Bà. Trên tàu có 5 thuyền viên hiện đang mất liên lạc.
Tại vịnh Bến Bèo, 4 bè dịch vụ du lịch đứt neo, va đập vào bờ dẫn đến hư hỏng nặng. 1 xuồng cứu hộ ST750 của Ban Chỉ huy PCLB&TKCN huyện trong khi tham gia cứu hộ đã bị hư hỏng nặng cùng trên 20 chiếc thuyền nan gắn máy bị đắm, vỡ và nhiều tàu, thuyền khác bị hư hỏng nặng.
Khu vực vịnh Lan Hạ, sóng vẫn lớn, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận vì vậy chưa thể xác định được thiệt hại về người cũng như về tài sản. Thống kê về thiệt hại nhà ở của người dân vẫn đang được cập nhật.
Tại Quảng Ninh, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết bão đã tan và không gây thiệt hại đáng kể nào về người và tải sản. Tuy nhiên, mưa lớn đã gây ngập úng tại nhiều khu dân cư. Lực lượng cứu hộ đang phối hợp cùng người dân tiêu thoát nước.
Theo tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, đêm qua đến sáng nay, bão số 8 đã đổ bộ vào vùng biển Quảng Ninh, ảnh hưởng chủ yếu ở các địa phương: Hạ Long, Vân Đồn, Tiên Yên, Quảng Yên. Huyện Vân Đồn có 2 nguời mất tích, 1 nhà tốc mái, 30 lồng bè bị vỡ, 3 thuyền nhỏ (thuyền không có hàng hóa) bị chìm.
TP Hạ Long có 1 tàu du lịch chìm, 7 người trên tàu đã lên bờ an toàn; tốc mái một khu nhà tập thể, một trường tiểu học. Huyện Tiên Yên có 3 nhà lợp Fibro bị sập; 120 ha lúa bị đổ.
TX Quảng Yên bị đổ 1 cột ăng ten cao 15 mét của đài Truyền thanh Truyền hình thị xã. Cẩm Phả có 2 thuyền nhỏ (thuyền không có hàng hóa) bị chìm.
Ngay tối 28/10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công điện khẩn số 22/CĐ-UBND về nghỉ học các cấp đảm bảo an toàn cho học sinh trong cơn bão số 8. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho phép học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày 29/10/2012; Để đảm bảo chương trình học tập, các trường chủ động bố trí học bù vào thời gian thích hợp ngay sau thời gian bão tan.
Dù nằm cách xa tâm bão, song tối qua, Hà Nội đã có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6 khiến cây cối ngã rạp. Trên nhiều tuyến đường cửa ngõ của thủ đô như Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến... nhiều xe máy di chuyển khó khăn, thậm chí phải dừng lại, dắt bộ vì gió lớn. Nhiều biển quảng cáo, cây xanh, phông bạt... ven các vỉa hè bị rách nát rồi đổ sụp xuống đường. Trong hai ngày tới, tổng lượng mưa ở thủ đô có thể đạt xấp xỉ 120 mm.
Mưa to kèm theo gió giật mạnh cấp 11, cấp 12 cũng làm đổ, bật gốc nhiều cây xanh, cột điện, hàng loạt mái tôn, cửa kính... bị thổi bay và bị tốc; nhiều tuyến đường ở TP Thái Bình bị ngập nước khiến giao thông đi lại sáng nay gặp nhiều khó khăn và bị tê liệt.
Bão số 8 còn đe dọa nghiêm trọng một sô đoạn đê biển xung yếu trên các tuyến đê biển số 6, số 8 tại các huyện ven biển Tiền Hải, Thái Thụy thi công dở dang có nguy cơ bị sạt lở. Đến sáng nay, toàn tỉnh Thái Bình vẫn bị mất điện trên diện rộng; thông tin liên lạc ở nhiều nơi và các huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải bị mất liên lạc.
Theo thông tin mới nhận được, cầu Diêm Điền tối qua cũng bị một tàu trọng tải 5.000 tấn đâm vào làm sập khiến việc giao thông từ TP Thái Bình đi huyện ven biển Thái Thụy gặp nhiều khó khăn.
Tỉnh Thái Bình đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương cùng ngành chức năng tập trung xử lý, khắc phục các sự cố trên. Đồng thời duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Sức gió giảm dần, mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh còn cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.
Chuyên gia khí tượng cho biết, ngay sau khi bão số 8 suy yếu, khoảng trưa và chiều mai (30/10) sẽ có một bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.
Như vậy, cùng với mưa lớn từ hoàn lưu bão số 8, không khí lạnh tràn về Bắc Bộ cũng gây mưa rào và dông ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội từ đêm mai trời trở lạnh.
Anh Thế - Quốc Cường - Phạm Thanh