Bão Nalgae giật cấp 12 sắp đi vào Biển Đông

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Sáng sớm nay, tâm bão Nalgae đã vào vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12. Sau ít giờ nữa, bão sẽ đổ bộ vào Philippines rồi đi vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1h sáng nay 29/10, tâm bão Nalgae đã vào vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

Bão Nalgae giật cấp 12 sắp đi vào Biển Đông - 1

Vị trí và hướng di chuyển của bão Nalgae. (Ảnh: NCHMF).

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 15-20km/h. Đến 1h ngày 30/10, bão đi sâu vào đất liền Philippines, giữ nguyên cường độ cấp 9-10, giật cấp 12. Thời điểm này, khu vực phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

24 giờ tiếp theo, bão vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ giảm xuống 10-15km/h, nhưng cường độ tăng lên cấp 10, giật cấp 12.

Khoảng 1h ngày 31/10, bão vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 năm 2022. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 48 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7; vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có sóng biển cao 5-7m.