Bão lũ, hạn hán năm nay sẽ “nhẹ nhàng” hơn 2013

(Dân trí) - Trong năm 2014, sẽ có 9-10 cơn bão trên biển Đông, trong đó có 4-5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Ngày 4/4, tại Đà Nẵng, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì hội nghị hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Bão lũ, hạn hán năm nay sẽ “nhẹ nhàng” hơn 2013
Năm 2014 sẽ 9-10 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta (Trong ảnh: Bão số 11 quật đổ nhiều cây xanh ở Đà Nẵng)

Theo ông Lê Đức Cường, quyền giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, năm 2014, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên biển Đông có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 9-10 cơn (trung bình nhiều năm: 10-12 cơn).

Đỉnh lũ năm 2014 trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đúng với quy luật chung (đầu tháng 8) và có khả năng nhỏ hơn đỉnh lũ 2013.

Từ tháng 3 đến đầu tháng 5, lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên tiếp tục giảm dần. Các tỉnh Tây Nguyên và Bình Thuận có khả năng xảy ra khô hạn và thiếu nước cục bộ.

Cuối tháng 5, đầu tháng 6, trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn với đỉnh lũ thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tình trạng khô hạn cũng được dự báo không nghiêm trọng như năm 2013.

2013: Kỷ lục bão lũ 50 năm

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, năm 2013, thiên tai ở nước ta diễn biến phức tạp, bất thường, bão xuất hiện sớm và nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, số lượng cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông ảnh hưởng đến Việt Nam đạt kỷ lục trong vòng 50 năm qua.

15 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó có 12 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, bao gồm 3 cơn bão có cường độ mạnh từ cấp 12 trở lên. Đáng lưu ý nhất là các cơn bão số 10, 11 đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung tháng 10, 11, gây mưa lũ đặc biệt lớn làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Thiên tai năm 2013 đã làm 285 người chết và mất tích, 859 người bị thương, hơn 12.000 ngôi nhà bị đổ sập, gần 900.000 nhà bị ngập, hư hại, 345.802 ha lúa và rau màu bị thiệt hại, hàng triệu m3 đất đá sạt lở, bồi lấp gây thiệt hại cho nhiều công trình giao thông, thủy lợi. Ước tính thiệt hại về vật chất khoảng 28.000 tỷ đồng.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định: “Năm 2013 là một năm rất đặc biệt, tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn diễn biến bất thường. Điều đấy cho chúng ta thấy rõ hơn là, những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt và rất khó lường, khó dự báo.

“Công tác phòng chống bão lũ luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền coi là nhiệm vụ cấp bách. Nhờ thế công tác phòng chống thiên tai năm 2013 đã hạn chế được thiệt hại đến mức có thể. Bình quân 10 năm trước 2010 là 500 người chết/năm do thiên tai, từ 2010 trở lại đây thì số người chết còn khoảng hơn một nửa. Tuy vậy chúng ta vẫn thấy chưa vừa lòng. Chúng ta vẫn thấy chúng ta còn trách nhiệm”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Khánh Hồng