Thanh Hóa:

Báo Dân trí đoạt 2 giải C Giải báo chí Trần Mai Ninh

(Dân trí) - Hai loạt bài “Phản ánh những công trình khủng trên đất trang trại của em trai Bí thư Thành phố Thanh Hóa” và “Giám đốc Sở Nông nghiệp bổ nhiệm kiểu tháo khoán trước khi về hưu” đăng trên báo Dân trí đã đoạt giải C giải Báo chí Trần Mai Ninh của tỉnh Thanh Hóa năm 2018.

Sáng 18/6, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2018.

 Báo Dân trí đoạt 2 giải C Giải báo chí Trần Mai Ninh - 1

Các tác giả đoạt giải C nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đây là năm thứ 8 Hội Nhà báo Thanh Hóa được giao nhiệm vụ chủ trì việc chấm, xét và trao giải theo Nghị quyết số 11 của HĐND tỉnh về Giải báo chí Trần Mai Ninh. Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2018 đã thu hút 150 tác phẩm tham dự. Hội đồng thẩm định đã quyết định chọn 55 tác phẩm tốt nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Trong đó có 5 giải A, 11 giải B, 19 giải C và 20 giải khuyến khích.

 Báo Dân trí đoạt 2 giải C Giải báo chí Trần Mai Ninh - 2

Hai PV báo Dân trí đoạt giải C Giải báo chí Trần Mai Ninh.

Nhà báo Phạm Minh Thiệu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Giải Báo chí Trần Mai Ninh là năm thứ 8 Hội Nhà báo Thanh Hóa được giao chủ trì việc chấm, xét và trao giải; năm thứ 4 thực hiện Đề án đổi mới các hoạt động chuyên môn - nghiệp vụ của Hội Nhà báo Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, trong đó có nhiệm vụ đổi mới giải Báo chí Trần Mai Ninh với quan điểm đề cao giá trị tác phẩm. Hội Nhà báo đã mời những nhà báo có uy tín nghề nghiệp, chuyên môn sâu, có kinh nghiệm chấm các giải báo chí tham gia ban sơ khảo, hội đồng đồng thẩm định nhằm tạo ra sự khách quan, chính xác, mang tính phản biện trong quá trình chấm giải và thẩm định”.

“Nhiệm vụ quan trọng của báo chí hiện nay là tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật báo chí 2016, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam” – ông Thiệu nhấn mạnh.

Các tác phẩm đạt giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2018 cơ bản là loạt bài tập trung vào những vấn đề thời sự nổi bật trong năm, các vấn đề an sinh xã hội phức tạp…

Loạt bài “Phản ánh những công trình khủng trên đất trang trại của em trai Bí thư Thành phố Thanh Hóa” của tác giả Trần Duy Tuyên và loạt bài “Giám đốc Sở Nông nghiệp bổ nhiệm kiểu “tháo khoán” trước khi về hưu” của tác giả Nguyễn Thị Thùy (bút danh Bình Minh) đăng trên báo Dân trí đã đoạt giải C.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2018; trao thưởng các tác giả đạt Giải báo chí Quốc gia năm 2018.

PV