1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Bão Chanthu đang hướng vào Trung Quốc

(Dân trí) - Cơn bão thứ 2 trên biển Đông có tên gọi quốc tế là Chanthu vẫn đang mạnh lên nhanh chóng và tiếp tục tràn về đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 4h ngày 20/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm chủ yếu theo hướng Tây Bắc và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến khoảng 4h ngày 21/7, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 370km về phía  Đông Bắc. Lúc này, sức gió vùng gần tâm bão đã mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.
Bão Chanthu đang hướng vào Trung Quốc - 1
Bão Chanthu được xác định sẽ đổ bộ vào vùng đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) . (Ảnh: NCHMF)
 
Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng dự báo ngắn hạn của Trung tâm nhận định: trong  khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Chanthu có thể mạnh đến cấp 11, cấp 12 giật cấp trên cấp 13. Nếu vẫn duy trì hướng di chuyển là Tây Bắc thì vị trí đổ bộ của nó là  vùng đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tuy nhiên, có thể bão lại thay đổi hướng đi. Hiện, các trung tâm khí tượng quốc tế vẫn đang tiếp tục đánh giá về khả năng hoạt động và sức ảnh hưởng của bão Chanthu.
 
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.
 
Hôm nay, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TW cũng đã gửi điện đến cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà yêu cầu các địa phương này rà soát, nắm chắc số tàu thuyền đang hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp sử dụng các phương tiện thông tin và truyền thông để thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền và các ngư dân đang hoạt động trên biển biết thông tin về bão Chanthu để chủ động phòng tránh, ra khỏi vùng biển nguy hiểm, được xác định là phía Bắc Vĩ Tuyến 13; Đặc biệt cần khẩn trương yêu cầu các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực quần đảo Hoàng Sa vào bờ để đảm bảo an toàn.

Phạm Thanh