Sóc Trăng:

Bánh xèo 1m và củ khoai ngọt 20kg

Sáng 23/6, nhiều người đi lễ hội sông nước miệt vườn Cồn Mỹ Phước, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, hết sức ngạc nhiên trước hình ảnh cái bánh xèo có đường kính 1m và củ khoai ngọt An Lạc Tây nặng 20kg.

Chào rán bánh xèo đường kính 1m
Chào rán bánh xèo đường kính 1m

Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi) ngụ tại Kế Sách, cái bánh xèo này giá 300.000 đồng, chỉ được làm trong ngày diễn ra lễ hội, khoảng 10 người ăn và trọng lượng khoảng 2kg.

Củ khoai ngọt nặng 20kg
Củ khoai ngọt nặng 20kg
Còn củ khoai ngọt này do một gia đình nông dân trồng tại nhà ở huyện Kế Sách, khi đào lên để bán ai ngờ nó “bự” quá nên đem ra trưng bày tại lễ hội
Theo Tuấn Thành
Kiến Thức