Đắk Nông:

Bàng hoàng phát hiện con trai chết đuối ở ao sau nhà

(Dân trí) - Đến tối vẫn không thấy đứa con trai 1,5 tuổi đâu, gia đình cho rằng bé bị bắt cóc nên tổ chức đi tìm thì phát hiện bé tử vong dưới ao nước gần nhà. Đây là nạn nhân thứ 4 tử vong do đuối nước chỉ trong một ngày tại Đắk Nông.

Sáng 31/5, ông Phạm Thiên Viết, Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, chiều tối 30/5, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm một cháu bé tử vong. Nạn nhân là cháu Hoàng Văn Hùng, 1,5 tuổi, con trai anh Hoàng Văn Duy.


Sáng 31/5, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể học sinh đuối nước xảy ra trước đó

Sáng 31/5, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể học sinh đuối nước xảy ra trước đó

Theo ông Viết, khoảng 16h ngày 30/5, gia đình thấy cháu Hùng mất tích nên đổ xô đi tìm và trình báo lên UBND xã vì nghi ngờ cháu bị bắt cóc. Tuy nhiên, đến khoảng 19h30 cùng ngày, gia đình phát hiện cháu đã tử vong dưới ao nước cạnh nhà.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do gia đình bất cẩn, để cháu bé lẫm chẫm đi ra sân chơi và rơi xuống ao nước dẫn đến tử vong.

Sáng 31/5, đại diện chính quyền xã Đắk Buk So đã đến thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân.

Được biết, đây là trường hợp thứ 4 tại Đắk Nông tử vong do đuối nước trong ngày 30/5.

Trước đó, khoảng 13h ngày 30/5, tại bon Đắk Snao xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông), có 2 học sinh tiểu học là cháu Nông Lý Khoa (sinh năm 2008) và cháu Dương Trọng Nghĩa (sinh năm 2009) rủ nhau ra hồ tập bơi và bị đuối nước.

Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể của cháu Nông Lý Khoa. Đến 9h30 sáng nay thì tìm thấy thi thể cháu Dương Trọng Nghĩa dưới lòng hồ thủy lợi Đắk Snao 2.

Sáng 31/5, lực lương chức năng đã vớt được thi thể 2 học sinh đuối nước
Sáng 31/5, lực lương chức năng đã vớt được thi thể 2 học sinh đuối nước

Sáng 31/5, ông Vũ Hoàng Phú, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cũng cho biết, 8h sáng nay lực lượng chức năng của địa phương đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Tiến Đạt (SN 2006, tại xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô). Cháu Đạt bị đuối nước vào trưa ngày 30/5 sau khi cùng một nhóm bạn ra sông Krông Nô câu cá và tắm.

Ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, hiện tại huyện Đắk G’Long vã xã Quảng Sơn đã cử cán bộ trực tiếp đến gia đình các nạn nhân để chia buồn, đồng thời chính quyền địa phương cũng hỗ trợ chi phí mai táng cho các gia đình nạn nhân.

Trong khi đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cũng dừng hoạt động toàn bộ nhà máy thủy điện Buôn Tua Sarh để phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân.

Dương Phong- H’Dơng