1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

"Bán rẻ" 30 cây trà cổ thụ trên dưới 100 tuổi

(Dân trí) - 30 cây trà Phú Hội trên dưới 100 tuổi ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã bị bán chỉ với 15 triệu đồng. Chủ vườn không rõ danh tính người mua.

Trà Phú Hội nổi tiếng từ lâu với câu: “Nước Mạch Bà - trà Phú Hội”. Trà Phú Hội chính gốc khi pha ra có nước màu đỏ bầm rất đẹp và có hương vị thơm ngon riêng. Mạch Bà là một hệ thống mạch nước ngầm chảy qua địa bàn xã Phú Hội, góp phần hình thành xã miệt vườn nổi tiếng về các loại cây ăn trái và cây trà. Trà Phú Hội dùng nước mạch Bà để hãm, pha thì mới đúng điệu.

Nhưng do cây ăn trái có thế mạnh kinh tế hơn nên người dân Phú Hội phá đất trà trồng chôm chôm, măng cụt, sầu riêng... nên hiện nay chỉ còn một số gia đình duy trì vườn trà. Những năm gần đây, có nhiều người ở nơi xa tìm đến các vườn trà trăm tuổi để thu mua những cây trà cổ thụ.
 
Cây trà này đã 100 tuổi, cao khoảng 2m nhưng để dễ thu hoạch nên bà Hồng đã cho chặt thấp xuống
Cây trà này đã 100 tuổi, cao khoảng 2m nhưng để dễ thu hoạch nên bà Hồng đã cho chặt thấp xuống
 
 
Bà Phương Hồng, nhà ở ấp Xóm Hố (xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết tầm giữa năm ngoái có một người đàn ông đến vườn trà của bà, hỏi mua mấy cây trà lâu năm. “Anh ta bảo tôi ra giá, tôi cũng chẳng biết định giá bao nhiêu nên nói đại là 500.000 đồng/cây. Anh ta đồng ý ngay, còn năn nỉ tôi bán 30 cây. Sau khi đặt cọc, vài ngày sau anh ta thuê xe cẩu đến bứng 30 cây trà chở đi”.
 
Những cây trà đã bán đều là cây trà cổ thụ, nhiều cây đã 100 tuổi. Bà Hồng không biết danh tính người mua trà nên không rõ 30 cây trà cổ thụ đó được chở về đâu. Bây giờ nghĩ lại, bà Hồng mới thắc mắc: tại sao mua về để hái lá uống mà phải chọn cây cả trăm tuổi, mà mua những 30 cây?
 
Gốc cây trà trăm tuổi thường có đường kính khoảng 25cm

Gốc cây trà trăm tuổi thường có đường kính khoảng 25cm
 
Việc bà Hồng bán 30 cây trà cổ thụ, ông Đặng Văn Minh, trưởng ban ấp Xóm Hố chưa nghe nói, nhưng đây không phải chuyện lạ: “Ở địa bàn này có những người đến mua cây trà như vậy, họ thường chọn cây trà lâu năm, gốc rất lớn. Họ nói là ở huyện Phú Lý hay Tân Phú gì đó, nói rằng mua cây trà về để trồng hoặc làm cây kiểng. Bà con ở đây thấy có người mua cây trà giá hời là họ bán ngay vì bình thường chỉ hái lá để uống, còn làm trà khô thì rất cực. Nhưng cây trà trăm tuổi mà bán với giá 500.000 đồng là rẻ quá” - ông Minh nói.

Tuy nhiên, với những giá trị lịch sử và văn hóa thì cây trà Phú Hội không thể định giá bằng tiền được. Thiết nghĩ chính quyền địa phương nên nhanh chóng có kế hoạch bảo tồn vùng trà Phú Hội “từng nổi tiếng của xứ Đàng Trong” nay đang bị mai một.

Theo những bô lão trên dưới 90 tuổi, thì từ thuở khai hoang lập ấp đã có cây trà rồi. Cách đây gần 200 năm, diện tích trà tính ra lên đến hàng trăm hecta nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 10 hecta.

Hồng Nhung