1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chặt phá rừng phòng hộ hồ Phú Ninh-Quảng Nam:

Ban quản lý rừng “mở đường” cho lâm tặc

(Dân trí) - Ngày 25/10, Sở NN&PTNT Quảng Nam cho biết tình trạng chặt phá rừng phòng hộ hồ chứa nước Phú Ninh vẫn diễn ra hàng ngày trong khi Nhà nước đang đầu tư hàng trăm tỷ đồng tu bổ, nâng cấp nhằm bảo vệ an toàn hồ Phú Ninh...

Những cơn mưa rừng dai dẳng, mù mịt như báo hiệu “mùa săn gỗ” của bọn lâm tặc đã đến “thời vụ”. Lần theo thông tin của người dân, chúng tôi đến xã miền núi Tam Đại thuộc huyện  huyện Phú Ninh, nơi có cánh rừng phòng hộ (RPH) hồ Phú Ninh, một công trình thủy lợi cấp quốc gia. Khắp nơi bày ra dấu vết của cuộc “tàn sát” rừng:  Chặt trắng, đốt sạch!

 

Nguyên nhân dẫn đến thảm họa vẫn là cung cách quản lý của các đơn vị có trách nhiệm bảo vệ rừng. Tháng 3/2005 Sở NN&PTNT Quảng Nam cấp giấy phép cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh được khai thác 825m3 gỗ trên tổng diện tích 51 ha rừng thuộc 16 lô ở các tiểu khu 583, 584. Ngay sau đó Ban QL đã ký hợp đồng với Cty PISICO (Quảng Nam) khai thác gỗ trên toàn bộ diện tích với khối lượng gỗ theo giấy phép.

 

Công ty PISICO bất chấp thiết kế được duyệt, cho khai thác trắng. Đáng nói là trong quá trình khai thác hầu như không có giám sát nghiệm thuđể kịp thời phát hiện ngăn chặn sai trái.  Cách quản lý như vậy cũng đã dẫn đến tình trạng hàng trăm lâm tặc theo chân Công ty PISICO đổ bộ vào rừng phòng hộ Phú Ninh để “tận thu”!

 

Bảo Chương