Ban Bí thư khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín

Phương Thảo

(Dân trí) - Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng với ông Nguyễn Hữu Tín – nguyên Phó Chủ tịch UBND và ông Đào Anh Kiệt – nguyên Giám đốc Sở TN&MT TPHCM do phạm tội, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Ban Bí thư khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín - 1
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín bị tuyên phạt 7 năm tù.

Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Sau khi xem xét đề nghị của UB Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận định, ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TPHCM và ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã bị Toà án nhân dân TPHCM xử phạt tù và đang chấp hành án tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ban Bí thư kết luận, những vi phạm của các ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của địa phương và cá nhân các cán bộ, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ vào Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt.