1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị sẽ bị tịch thu xe

(Dân trí) - UBND TPHCM đã chính thức kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép được thực hiện mức phạt bổ sung là tịch thu xe đối với các xe vi phạm 8 nhóm hành vi vi phạm luật giao thông ngay từ lần vi phạm đầu tiên, bất kể chủ sở hữu là ai.

Bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị sẽ bị tịch thu xe
Với chế tài mạnh, TPHCM hy vọng sẽ hạn chế được tình trạng tụ tập, đánh võng, lạng lách… (ảnh: Công Quang)

8 nhóm hành vi trên bao gồm:

1. Điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên (quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 của Nghị định 34/20120/NĐ-CP).

2. Bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định (quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 9 của Nghị định 34/20120/NĐ-CP).

3. Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông (quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 9 của Nghị định 34/20120/NĐ-CP).

4. Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy (quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 34/20120/NĐ-CP).

5. Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy (quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 9 của Nghị định 34/20120/NĐ-CP).

6. Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị (quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 9 của Nghị định 34/20120/NĐ-CP).

7. Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh (quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 9 của Nghị định 34/20120/NĐ-CP).

8. Điều khiển xe thành nhóm từ 2 (hai) xe trở lên chạy quá tốc độ quy định (quy định tại Điểm d Khoản 7 Điều 9 của Nghị định 34/20120/NĐ-CP).

Đây là những hành vi thường xuất hiện trong các cuộc tụ tập đông xe gây mất trật tự đường phố về đêm của các nhóm thanh niên.

Quy định này đã được UBND TP trình HĐND TP xem xét trong kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa VIII. HDND TP cũng đã thống nhất thông qua quy định này bằng Nghị quyết số 2/NQ-HĐND ban hành ngày 1/3.

Trước đó, UBND TP cũng đã ban hành quyết định tăng mức phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ từ 6.000 đồng/ngày lên thành 500.000 đồng/ngày đối với các chủ phương tiện vi phạm 8 nhóm hành vi trên.

Thời gian qua, dù TPHCM chưa phát hiện ra vụ tụ tập đua xe trái phép nào (vì không có chứng cứ xác minh là có người tổ chức, cá cược…) nhưng những vụ tụ tập hàng trăm phương tiện, đánh võng, lạng lách, gây mất an ninh trật tự vẫn thường xuyên xảy ra.

Theo các cơ quan chức năng thì tình trạng trên liên tục tái diễn là vì mức xử phạt hành chính quá thấp, không đủ sức răn đe. Do đó, TP hy vọng với việc phạt bổ sung bằng cách tịch thu xe, tăng mức phí tạm giữ xe vi phạm sẽ hạn chế được tình trạng tụ tập, đánh võng, lạng lách…

Tùng Nguyên