Bãi ngao "khủng" trên bờ biển: Ngao chết từ lâu?

Thanh Tùng

(Dân trí) - Ngao dạt vào bờ biển Thanh Hóa là ngao giấy tự nhiên, đã chết, phần lớn chỉ còn lại vỏ. Theo người dân địa phương, chưa bao giờ thấy ngao dạt vào bờ nhiều đến vậy.

Hiện tượng ngao dạt bất thường: Chỉ còn vỏ ngao chất thành đống - 1

Đây là khung cảnh tại bãi biển phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 3,2km chiều dài bờ biển nơi đây đang ngập ngụa trong vỏ ngao.

Bãi ngao khủng trên bờ biển: Ngao chết từ lâu? - 2

Theo người dân địa phương, hiện tượng ngao dạt vào biển sau mưa vẫn thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên số ngao dạt vào bờ nhiều đến như vậy.

Ngao dạt vào bờ chất đống chỉ còn lại vỏ.

Bãi ngao khủng trên bờ biển: Ngao chết từ lâu? - 3

Người dân cho biết, hiện tượng này xuất hiện từ sáng sớm 9/8, đến cuối giờ chiều, số lượng ngao dạt vào ngày càng nhiều.

Bãi ngao khủng trên bờ biển: Ngao chết từ lâu? - 4

Lượng ngao dạt vào bờ đa phần đã chết, chỉ còn lại phần vỏ, bốc mùi hôi thối.

Bãi ngao khủng trên bờ biển: Ngao chết từ lâu? - 5

Vỏ ngao bị sóng biển vỗ dạt vào bờ chất thành đống cao trên dọc khu vực biển phường Hải Lĩnh và rải rác ở một số phường lân cận như Hải An, Hải Ninh...

Bãi ngao khủng trên bờ biển: Ngao chết từ lâu? - 6

Một số người tranh thủ ra biển để tìm kiếm, nhặt nhạnh những con ngao còn sống.

Bãi ngao khủng trên bờ biển: Ngao chết từ lâu? - 7

Một số ít con còn sống có màu vỏ khác và khá lớn.

Bãi ngao khủng trên bờ biển: Ngao chết từ lâu? - 8

Sau khi hiện tượng lạ này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người dân đi qua đây ghé lại để chụp ảnh.

Ông Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Lĩnh, cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã có báo cáo đến thị xã Nghi Sơn. Có khoảng 3,2km ngao dọc bờ biển. Tuy nhiên, số ngao này cơ bản đã chết từ lâu, khi dạt vào bờ chỉ còn phần vỏ. Trong ngày 10/8 sẽ thu dọn hết số vỏ ngao đang tồn tại ở bãi biển để tránh ô nhiễm môi trường. Đồng thời, các ngành chức năng đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân hiện tượng nói trên".