Nghệ An:

Bãi bỏ công văn huyện ra “luật báo chí” riêng

(Dân trí) - Sở TT&TT Nghệ An ngày 23/4 cho biết, đã chính thức hủy bỏ và thu hồi công văn của Phòng VH-TT huyện Tân Kỳ ra “luật báo chí” riêng. Theo đó, UBND huyện cũng tiếp thu ý kiến phê bình sai sót cơ bản này.

Sau khi Phòng VH-TT huyện Tân Kỳ ban hành luật báo chí riêng cho cấp huyện bị dư luận phản ứng kịch liệt, Sở Thông Tin - Truyền thông Nghệ An đã giao cho UBND huyện Tân Kỳ phải khẩn trương bãi bỏ, thu hồi công văn số 05/VH-TT ngày 30/3/2009.

Tiếp nhận ý kiến trên của cấp trên, ngày 10/4/2009, UBND huyện Tân Kỳ đã có công văn số 334/UBDN: “Về việc chấn chỉnh, khắc phục sai sót trong công văn quản lý hoạt động về báo chí”. Theo đó, công văn này cũng nêu rõ: UBND huyện xét thấy một số nội dung trong văn bản (văn bản 05/VHTT-PV) không phù hợp với luật báo chí hiện hành.

Để khắc phục, chấn chỉnh lại nội dung sai sót trong văn bản nêu trên, UBND huyện yêu cầu: Thứ nhất, giao cho Phòng VH-TT huyện ra thông báo phải hủy bỏ và thu hồi công văn số 05/VHTT.

Thứ hai, Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn không tiếp tục thực hiện công văn số 05.

Thứ ba, khi các cơ quan báo, đài, Nhà báo, phóng viên, cộng tác viên đến các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Kỳ có đầy đủ tư cách pháp nhân như: Thẻ nhà báo, giấy phóng viên, thẻ cộng tác viên và giấy giới thiệu của các cơ quan có thẩm quyền được tiếp xúc và làm việc.

Nhưng nội dung cuối cùng của công văn này cũng “khuyến khích”: Khi các báo, đài, Nhà báo, phóng viên… đến làm việc tại huyện này nếu xét thấy cần có thêm giấy giới thiệu của Phòng VH-TT hay của UBND huyện thì trực tiếp đến Phòng VH-TT và UBND huyện để được đáp ứng theo yêu cầu.

Nguyễn Duy