Bác sĩ đi trăm cây số mỗi ngày để về sống giữa rừng xanh sau giờ làm việc

Hương Thảo

(Dân trí) - Ngôi nhà 180 m2 nằm giữa rừng cây xanh mướt là không gian sống của một bác sĩ người Nhật.

Một vị bác sĩ người Nhật sẵn sàng đi làm xa nhiều cây số để có thể sống trong ngôi nhà ngoại ô đúng theo ý muốn. Ông luôn bận rộn và áp lực với công việc nên mong muốn có một không gian nghỉ ngơi ấm cúng, trong lành, yên tĩnh, thoát khỏi những lo toan, xô bồ. Vợ của ông cũng muốn được sống trong không gian rộng rãi, hòa mình với thiên nhiên, không gò bó, quanh quẩn 4 bức tường.

Bác sĩ đi trăm cây số mỗi ngày để về sống giữa rừng xanh sau giờ làm việc - 1
Kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà với bên ngoài ốp gỗ nâu vàng, nổi bật giữa khu rừng xanh mát tại Karuizawa, Nhật Bản.
Bác sĩ đi trăm cây số mỗi ngày để về sống giữa rừng xanh sau giờ làm việc - 2
Ngôi nhà có hệ thống mái hiên rộng, sâu 1,7m, giúp bảo vệ nơi ở trước những tác động tiêu cực của thời tiết.
Bác sĩ đi trăm cây số mỗi ngày để về sống giữa rừng xanh sau giờ làm việc - 3
Khoảng không phía dưới được bố trí các sân hiên để mở rộng phạm vi sinh hoạt, góp phần mang đến cho gia chủ thêm không gian nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng ngoài trời.
Bác sĩ đi trăm cây số mỗi ngày để về sống giữa rừng xanh sau giờ làm việc - 4
Chi tiết viền được vát nhẹ tạo cảm giác mềm mại cho phần mái nhà.
Bác sĩ đi trăm cây số mỗi ngày để về sống giữa rừng xanh sau giờ làm việc - 5
Phần lớn diện tích mặt ngoài được lắp kính trong suốt tạo không gian mở cho các khu vực sinh hoạt. Gia chủ có thể thoải mái tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp phía bên ngoài.
Bác sĩ đi trăm cây số mỗi ngày để về sống giữa rừng xanh sau giờ làm việc - 6
Ban ngày ngôi nhà được hưởng ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành, thoáng mát của thiên nhiên. Điều này giúp tiết kiệm một phần không nhỏ năng lượng điện.
Bác sĩ đi trăm cây số mỗi ngày để về sống giữa rừng xanh sau giờ làm việc - 7
Buổi tối, ngôi nhà trở nên lung linh, ấm cúng.
Bác sĩ đi trăm cây số mỗi ngày để về sống giữa rừng xanh sau giờ làm việc - 8
Gia chủ rất hài lòng với cuộc sống "giữa rừng xanh". Họ có thể tự do khám phá, tận hưởng thiên nhiên.