1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu trắng đêm kiểm soát người ra vào tỉnh

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Để không bỏ lọt các ca bệnh, lực lượng chức năng Bạc Liêu phải thức trắng đêm kiểm soát người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ ra vào tỉnh.

Bạc Liêu kiểm soát dịch Covid-19 trên quốc lộ 1.

Đêm 30/5, cả 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ ra vào tỉnh Bạc Liêu hoạt động hết công suất. Trên tuyến quốc lộ 1, hàng trăm phương tiện trong và ngoài tỉnh liên tục đổ về Bạc Liêu, khiến lực lượng ở các chốt kiểm soát phải căng mình làm nhiệm vụ.

Các chiến sĩ CSGT trực ngoài tuyến lộ ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Bên trong, lực lượng công an, quân sự, dân phòng, y tế… đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Bạc Liêu trắng đêm kiểm soát người ra vào tỉnh - 1

Chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 của tỉnh Bạc Liêu giáp với tỉnh Sóc Trăng. Tất cả các xe ô tô vào tỉnh đều được yêu cầu dừng lại để ghi nhận thông tin.

Bạc Liêu trắng đêm kiểm soát người ra vào tỉnh - 2

Tài xế cùng người đi xe trên được đo thân nhiệt, sát khuẩn.

Ông Nguyễn Trường Hận, Phó giám đốc Sở GTVT Bạc Liêu cho biết, các lực lượng cố gắng thực hiện công việc một cách nhanh nhất để không gây ùn ứ phương tiện và phiền hà cho người dân.

Với những người từ TPHCM và các địa phương có dịch về phải khai báo y tế bắt buộc khi vào tỉnh. Phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan thì báo ngay cơ sở y tế để tiến hành khám, xử lý kịp thời.

Bạc Liêu trắng đêm kiểm soát người ra vào tỉnh - 3

Tài xế phương tiện khai báo thông tin cá nhân, y tế và đại diện khai cả thông tin người đi cùng ngay tại bàn chốt kiểm soát...

Theo quan sát của phóng viên, càng về khuya, lượng phương tiện trên tuyến chính quốc lộ 1 ngày càng đông. Hầu hết là các xe biển kiểm soát tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, một số tỉnh, thành ĐSBCL, có cả TPHCM.

Một chiến sĩ CSGT Bạc Liêu cho biết, xe có biển kiểm soát ở TPHCM về tỉnh khá nhiều. Tất cả tài xế và người trên xe được đề nghị khai báo thông tin cá nhân và y tế rõ ràng, cụ thể, chính xác.

Nhiều tài xế dừng phương tiện và vào khai thông tin cùng chia sẻ với phóng viên là rất đồng tình với việc kiểm soát này vì tinh thần phòng, chống dịch chung của cả nước hiện nay.

"Tôi không thấy phiền gì cả, có thể dừng xe vào khai báo tốn khoảng vài phút nhưng đảm bảo an toàn cho mình, cho cả người khác", một nam tài xế đi xe biển kiểm soát ở TPHCM nói.

Bạc Liêu trắng đêm kiểm soát người ra vào tỉnh - 4

Các chốt kiểm soát vào tỉnh Bạc Liêu hoạt động 24/24h từ ngày 30/5 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo thành lập 15 chốt chính trên các tuyến đường bộ và đường thủy giáp ranh với tỉnh để kiểm soát người, phương tiện vào tỉnh này. Mỗi chốt kiểm soát đường bộ có 24 người, chia làm 3 ca, mỗi ca 8 người với lực lượng gồm công an, quân sự, giao thông vận tải, dân phòng, y tế.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 28/5, cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu xác định một trường hợp mắc Covid-19 tại ấp Xóm Lớn A (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

Người này là BN6572 (đã được Bộ Y tế công bố) trước đó tiếp xúc với BN6427 (liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại TPHCM). Đây là ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên ở tỉnh Bạc Liêu.

Sóc Trăng kích hoạt lại các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Ngày 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các địa phương kích hoạt lại các chốt kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ tại cửa ngõ ra, vào tuyến đường liên huyện trên địa bàn từ 13h30 ngày 30/5.

Các tổ Covid-19 phải phát huy vai trò trong cộng đồng tại tất cả các khu dân cư của từng khóm, ấp thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt giám sát chặt chẽ các trường hợp trở về từ vùng có dịch, người có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Bạc Liêu trắng đêm kiểm soát người ra vào tỉnh - 5

Người dân Sóc Trăng rửa tay sát khuẩn phòng dịch Covid-19.

Chủ tịch Sóc Trăng yêu cầu không tụ tập trên 20 người nơi công cộng (ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy sản xuất); hoạt động hội, họp quan trọng được tổ chức với số lượng dưới 20 người nhưng phải cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn.

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, tiệc cưới, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như karaoke, massage, quán bar, vũ trường...

Sở Y tế thần tốc khoanh vùng, cách ly triệt để, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp nghi ngờ, không để bỏ sót đối tượng.

Cao Xuân Lương