Bạc Liêu: Huyện nông thôn mới đầu tiên kỷ niệm 20 năm thành lập

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chiều 11/10, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) kỷ niệm 20 năm thành lập huyện (2000 - 2020). Đây là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu.

Năm 2000, huyện Phước Long được thành lập theo Nghị định số 51/2000/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Dân.

Khi thành lập, huyện Phước Long có 6 xã và 1 thị trấn, nay tăng lên 7 xã và 1 thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên hơn 40.480 ha. 

Bạc Liêu: Huyện nông thôn mới đầu tiên kỷ niệm 20 năm thành lập - 1

Nghị định của Chính phủ thành lập huyện Phước Long vào năm 2000.

Huyện Phước Long là 1 trong 5 huyện của cả nước được Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015.

Năm 2017, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Mục tiêu mà huyện này đặt ra đến năm 2025 là trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu; là trung tâm phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc quốc lộ 1 của tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Huyện nông thôn mới đầu tiên kỷ niệm 20 năm thành lập - 2

Huyện Phước Long (màu vàng) là 1 trong 7 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Bạc Liêu hiện nay.

Bí thư huyện ủy Phước Long Nguyễn Chí Thiện cho biết, huyện Phước Long là địa phương giàu truyền thống lịch sử cách mạng.

Những ngày đầu mới thành lập, huyện còn rất khó khăn. Đến nay, qua 20 năm, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện đã có bước phát triển vượt bậc, như kinh tế phát triển mức khá, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 30 lần so với năm 2000; hạ tầng đột phá, giao thông nông thôn thông suốt ở ấp, xã; diện mạo nông thôn đã thay đổi, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên;...

“Huyện đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, người có công, gia đình chính sách, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hoàn thành mục tiêu nhà ở, cơ bản không còn lụp xụp, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%”, Bí thư huyện Phước Long khẳng định.

Bạc Liêu: Huyện nông thôn mới đầu tiên kỷ niệm 20 năm thành lập - 3

Một tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phước Long.

Tuy nhiên, huyện Phước Long vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp còn hạn chế, quản lý đất đai còn nhiều vướng mắc, việc huy động vốn và kêu gọi nhà đầu tư chưa được thuận lợi, một bộ phận cán bộ trình độ chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp,... Đây còn là thách thức cần giải quyết của huyện trong thời gian tới.

Bạc Liêu: Huyện nông thôn mới đầu tiên kỷ niệm 20 năm thành lập - 4

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng trao bằng khen đến các tập thể có thành tích.

"Những thành quả đạt được của huyện Phước Long thời gian qua đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đảng bộ tỉnh đề ra", Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung nhấn mạnh.

Chủ tịch Bạc Liêu đề nghị huyện Phước Long thời gian tới cần xác định rõ đường hướng cụ thể, thực tế, tận dụng tốt cơ hội, lợi thế về giao thông, làm tốt quy hoạch, huy động các nguồn lực; phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu bền vững; chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo giảm nghèo bền vững;...

Tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, giấy khen của UBND huyện Phước Long vì có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện Phước Long trong thời gian qua.