1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Bạc Liêu đang điều tra 9 vụ liên quan tham nhũng, kinh tế, chức vụ

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cơ quan điều tra tỉnh Bạc Liêu đang điều tra ít nhất 9 vụ việc với 15 bị can liên quan đến lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Ngày 17/7, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2024.

Báo cáo cho biết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh qua giám sát, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ không phát hiện tham nhũng.

Ngành Thanh tra đã tổ chức 32 cuộc thanh tra tại 54 đơn vị ở một số lĩnh vực như quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

Qua đó, cơ quan thanh tra đã phát hiện vi phạm hơn 1,9 tỷ đồng và 319.900m2 đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 9 tập thể và 28 cá nhân.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, qua hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc.

Cụ thể, vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai dẫn đến gây thất thoát tài sản nhà nước tại UBND huyện Phước Long; vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình); vụ có dấu hiệu tội phạm liên quan dự án đầu tư xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư; vụ vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Báo cáo cũng cho biết, cơ quan điều tra đang điều tra 2 vụ, 5 bị can liên quan đến tham nhũng gồm: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); Tham ô tài sản xảy ra tại Trường mầm non Sao Biển (huyện Đông Hải).

Cơ quan điều tra cũng đang điều tra 7 vụ, 10 bị can liên quan đến lĩnh vực kinh tế, chức vụ.

Cụ thể các vụ: Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Khu dân cư Nọc Nạng (thị xã Giá Rai); Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại UBND xã Định Thành A (huyện Đông Hải);

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai TP Bạc Liêu; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại TP Bạc Liêu;

Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Bạc Liêu; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra năm 2021 trên địa bàn TP Bạc Liêu.

Cũng trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt kế hoạch thanh tra, giao Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện thanh tra trong thực hiện pháp luật về tổ chức, hoạt động (điều lệ, quy chế) và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Với những vụ việc xảy ra thời gian qua, UBND tỉnh Bạc Liêu đánh giá, tình hình tham nhũng, tiêu cực còn diễn biến phức tạp khi tội phạm tham nhũng xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành. Trong công tác quản lý nhà nước vẫn còn có những sơ hở, bất cập tạo nên cơ hội cho cán bộ, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thoái hóa, biến chất lợi dụng để trục lợi.

Tỉnh này dự báo thời gian tới, những lĩnh vực, nhóm hành vi dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, tài sản công; quản lý, sử dụng đất; tín dụng, ngân hàng, thuế, quản lý thị trường; giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công; công tác cán bộ; đầu tư xây dựng cơ bản; y tế, giáo dục; quy hoạch xây dựng và tư pháp, thanh tra, kiểm tra;…