1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Bộ và Nam Bộ mưa dông ngày đầu kỳ thi THPT 2023

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Trong ngày đầu của kỳ thi THPT 2023, miền Bắc duy trì mưa dông vào buổi sáng. Ngược lại, mưa rào có thể xuất hiện ở Nam Bộ về chiều và tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa dông còn duy trì ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trong hôm nay (27/6). Lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. 

Như vậy, lượng mưa giảm hơn so với những ngày qua nhưng người dân cần đề phòng những cơn mưa lớn bất chợt. Nền nhiệt cũng tăng nhẹ lên ngưỡng 27-32 độ C, trời mát về tối và đêm. 

Cơ quan khí tượng cho biết trong ngày đầu kỳ thi THPT 2023, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ khả năng mưa rào vào buổi sáng với xác suất 75-85%, nhiệt độ dao động 25-28 độ C. Đến chiều, mưa giảm và nền nhiệt tăng lên ngưỡng 30-32 độ C.

Những ngày tiếp theo (28-30/6), đợt mưa ở miền Bắc chấm dứt. Khu vực quay trở lại trạng thái oi nóng và khô ráo, nhiệt độ chạm ngưỡng 34 độ C. 

Trong khi đó, thời tiết Trung Bộ thuận lợi hơn khi ít khả năng xuất hiện mưa dông. Ngày 27/6, nắng nóng chỉ còn tập trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Các khu vực còn lại phổ biến không mưa, nền nhiệt dao động 27-33 độ C. 

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông có thể xuất hiện về chiều và tối với xác suất xảy ra lên tới 70-80%. Lượng mưa được dự báo 20-40mm, có nơi trên 60mm. Ban ngày, thời tiết hửng nắng và oi nóng với nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng mưa dông khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, mưa to cục bộ nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.