Bình Định:

Bác bảo vệ nhờ con đăng Facebook tìm chủ nhân túi tài sản giá trị

(Dân trí) - Sau khi nhặt được túi xách bên trong có 1 điện thoại iPhone, 1 iPad, tiền Việt Nam, ngoại tệ… tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng, một người bảo vệ ở Bình Định đã nhờ con trai lên Facebook tìm chủ nhân khối tài sản.

Ngày 12/3, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, ông Nguyễn Minh Lộc (SN 1967, trú khu phố Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) - nhân viên bảo vệ Nhà máy may Phù Mỹ, đã trao lại số tài sản nhặt được cho anh MikKel Bay Florin (SN 1998, quốc tịch Đan Mạch).

Bác bảo vệ nhờ con đăng Facebook tìm chủ nhân túi tài sản giá trị - 1

Ông Lộc trả lại tài sản cho vị khách nước ngoài.

Ông Lộc cho biết, cách đây một tuần, trên đường đến công ty làm việc, ông phát hiện chiếc túi xách rơi trên QL1A đoạn gần nhà máy may. Qua kiểm tra, bên trong có 1 điện thoại iPhone 5, 1 iPad, 1 máy ảnh, dụng cụ quay phim, tiền Việt Nam, một số loại ngoại tệ và nhiều loại giấy tờ. Tổng giá trị tài sản khoảng 50 triệu đồng.

Sau khi nhặt được tài sản, ông Lộc đem về nhà rồi bảo con trai đăng lên Facebook thông báo tìm người đánh rơi để trả lại.

Trong khi đó, ngay sau khi phát hiện bị rơi túi xách, anh MikKel Bay Florin đã đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Định báo cáo và nhờ tìm kiếm.

Ít ngày sau, thấy thông tin con trai ông Lộc đăng trùng khớp với thông tin mà anh MikKel Bay Florin để lại nên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã liên hệ để anh MikKel Bay Florin đến nhận lại.

Nhận lại số tài sản do ông Lộc trao, anh MikKel Bay Florin rất vui mừng, bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình ông Lộc. Vị du khách nước ngoài xin hậu tạ một khoản tiền nhưng ông Lộc từ chối không nhận.

Doãn Công