1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Ba xã đang bị cô lập hoàn toàn, nhiều khu dân cư nước ngập ngang thân nhà

Hoàng Lam Quang Dũng

(Dân trí) - Tính đến trưa 25/7, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 16 xã bị cô lập, trong đó 3 xã đang bị cô lập hoàn toàn. Trong khi đó, nhiều vùng hạ du bị nước tràn vào nhà.

Lũ dâng nhanh, nhiều ngôi làng ở hạ lưu sông Lam bị ngập

Ngày 25/7, nước sông Lam dâng cao, tràn vào nhiều khu dân cư tại các xã Đô Lương, Bích Hào, tỉnh Nghệ An, khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều làng bị cô lập hoàn toàn.

Tại xã Đô Lương, ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã, cho biết từ tối 23/7, chính quyền đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự, trưởng thôn sơ tán người dân khỏi vùng ngập.

Ba xã đang bị cô lập hoàn toàn, nhiều khu dân cư nước ngập ngang thân nhà - 1

Nước ngập băng ở xã Đô Lương (Ảnh: Quang Dũng).

"Nước sông Lam lên quá nhanh, chúng tôi tổ chức đưa người dân sống ngoài đê vào nơi an toàn, đồng thời giúp họ thu dọn tài sản, hoa màu", ông Sơn nói.

Hai khu vực ngập sâu nhất là xóm 1 và xóm Tràng Sơn. Tại đây, nước đã dâng đến quá nửa tường nhà, có nơi lên tới cửa sổ.

“Nước lên quá nhanh, may có lực lượng chức năng giúp sơ tán kịp”, anh Nguyễn Văn Hải, trú tại xóm Tràng Sơn, chia sẻ.

Ba xã đang bị cô lập hoàn toàn, nhiều khu dân cư nước ngập ngang thân nhà - 2

Xóm 1 Thanh Lâm, xã Bích Hào bị lũ nhấn chìm (Ảnh: Quang Dũng).

Xóm 1 và Tràng Sơn có 43 hộ dân, nằm ngoài đê, năm nào đến mùa mưa lũ cũng phải sơ tán. Nước bắt đầu chững lại nhưng nhiều nhà vẫn đang bị ngập sâu hơn 1,5m.

Tại xóm 1 Thanh Lâm, xã Bích Hào, nước lũ dâng nhanh khiến 229 hộ dân bị cô lập hoàn toàn do con đường độc đạo vào xóm bị ngập sâu, không thể đi lại.

“Hiện nước đã ngập ngang ngực, người dân không có thuyền nên không ai có thể ra khỏi xóm”, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã, thông tin.

Trong số đó có 35 hộ có nguy cơ ngập lụt, toàn xã có 666ha lúa hè thu thì đã có hơn 400ha bị nhấn chìm.

Ba xã đang bị cô lập hoàn toàn, nhiều khu dân cư nước ngập ngang thân nhà - 3

Nhiều nhà dân ở xóm 1 và xóm Tràng Sơn, xã Đô Lương bị nước ngập sâu từ 2 ngày nay (Ảnh: Quang Dũng).

Không chỉ xã Bích Hào và Đô Lương, một số khu vực trũng của xã Tân An cũng đang bị ngập cục bộ, nhiều tuyến đường liên xóm không thể di chuyển.

Theo chính quyền địa phương, lũ dâng do nước thượng nguồn đổ về sau nhiều ngày mưa lớn. Nước sông Hiếu đang lên nhanh, chính quyền các xã đã sơ tán các hộ dân ở vùng nguy hiểm.

Tại các xã hạ lưu khác như Nam Đàn, Hưng Nguyên, nước sông Lam cũng đã tràn vào đồng ruộng, nhiều diện tích lúa bị nhấn chìm trong biển nước, nguy cơ mất trắng đang hiện hữu nếu mưa lớn còn tiếp tục.

Còn 3 xã biên giới bị cô lập hoàn toàn 

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 10h ngày 25/7, trên địa bàn tỉnh này có 3 xã Hữu Kiệm (hơn 9.600 người dân); xã Nhôn Mai (gần 6.900 người) và xã Mường Típ (7.200 người) đang bị cô lập hoàn toàn. 

Bên cạnh đó, có 13 xã, gồm: Mường Xén, Chiêu Lưu, Na Loi, Mỹ Lý, Bắc Lý, Keng Đu, Tương Dương, Lượng Minh, Yên Hòa, Hữu Khuông, Nga My, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường bị cô lập một phần.

Ba xã đang bị cô lập hoàn toàn, nhiều khu dân cư nước ngập ngang thân nhà - 4

Tổ công tác Đồn biên phòng Mỹ Lý và Công an xã Mỹ Lý men theo bờ sông vào bản Cha Nga, nơi đã bị cô lập 3 ngày, để đánh giá tình hình (Ảnh: Đức Tâm).

Các địa phương đã thực hiện di dời khẩn cấp 2.011 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở, nguy hiểm đến nơi trú tránh an toàn. Cụ thể, xã Tương Dương đã di dời 1.310 hộ, Mường Xén 528 hộ, Hữu Kiệm 86 hộ, Bắc Lý 28 hộ, Tam Thái 22 hộ, Nhôn Mai 19 hộ... Đặc biệt có 13 hộ dân ở xã Lượng Minh phải sơ tán lâu dài vì nhà bị vùi lấp hoàn toàn.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Nghệ An đã có 4 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương do mưa lũ, sạt lở.

Lũ và lũ quét đã khiến hơn 1.200 căn nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều căn nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn. Mưa lớn, lũ... khiến hạ tầng giao thông, trường học, trụ sở chính quyền các xã và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề.

Ba xã đang bị cô lập hoàn toàn, nhiều khu dân cư nước ngập ngang thân nhà - 5

Xã Hữu Kiệm là 1 trong 3 xã của tỉnh Nghệ An đang bị cô lập do mưa lũ (Ảnh: Vi Thiên Hoàng).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 6.636 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Quốc phòng điều động 2 kíp trực thăng phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tế 24 tấn hàng hóa, thực phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại tại địa bàn các xã miền núi phía tây tỉnh Nghệ An.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã huy động gần 5.000 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều trang, thiết bị, phương tiện, nhiều nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ, sơ tán người dân trong lũ và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật) của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân... ủng hộ, chia sẻ với đồng bào vùng lũ.