1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Q.Huy

(Dân trí) - Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, được điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Chiều 5/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định điều động, phân công bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM - 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định điều động, phân công bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy (Ảnh: Hoàng Quy).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận bà Văn Thị Bạch Tuyết là cán bộ sinh ra và lớn lên tại huyện Hóc Môn giàu truyền thống cách mạng. Bà Tuyết cũng trải qua những thử thách thực tiễn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Thành ủy thành phố, bà Văn Thị Bạch Tuyết có đủ các tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất cần và đủ cho chức vụ Trưởng ban Tổ chức. Đối với nhiệm vụ mới, bà cần tiếp tục phát huy những gì vốn có, tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức, phẩm chất, năng lực, sức chiến đấu.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM - 2

Lễ trao quyết định cán bộ tại trụ sở Thành ủy TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Trước đó, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM là ông Nguyễn Phước Lộc đã được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết sinh ngày 16/6/1976, quê quán tại TPHCM. Bà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế - Chính trị, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Sinh học, Cử nhân Hành chính học.

Từ tháng 1/1996 đến tháng 5/2001, bà Tuyết công tác tại Huyện đoàn Hóc Môn và giữ các nhiệm vụ Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phó Bí thư Huyện đoàn, Bí thư Huyện đoàn. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31/3/1998.

Từ tháng 5/2001 đến tháng 7/2007, bà Tuyết công tác tại Thành Đoàn TPHCM và giữ các nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố; Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM.

Từ tháng 7/2007 đến tháng 12/2007, bà Tuyết công tác tại Huyện ủy Hóc Môn, giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Từ tháng 1/2008 đến tháng 11/2014, bà công tác tại UBND huyện Hóc Môn và giữ các nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn hóa - xã hội; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn.

Từ tháng 11/2014 đến tháng 9/2016, bà Văn Thị Bạch Tuyết là Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 9/2016 đến nay, bà Văn Thị Bạch Tuyết là Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV và khóa XV.