Ninh Thuận:

Ba thiếu niên tử nạn trong hố khai thác cát

(Dân trí) - Sáng 4/7, lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước và các ban, ngành xã Phước Thuận đã đến thăm hỏi, chia buồn với 3 gia đình có con bị tai nạn đuối nước vào chiều tối ngày 3/7 tại thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận).

dn1-1467607010468

Anh Phạm Thái Thi chỉ nơi mình và các bạn đã vớt các em

Theo thông tin người dân địa phương cung cấp, chiều tối ngày 3/7, 3 thiếu niên gồm Nguyễn Văn Tình, Đinh Văn Thức và Trần Minh Tấn (đều 15 tuổi) cùng một số người bạn rủ nhau xuống sông Dinh, đoạn ngang qua thôn Phước Lợi để tắm.

Em Nguyễn Minh Hiếu, người đi cùng ba em trên, cho biết: “Mấy bạn đó xuống tắm còn tụi cháu ở trên bờ giữ đồ. Thấy nước phía dưới này hơi dơ nên cả nhóm rủ nhau lên khu vực bến đò cũ để tắm rồi bị sụt hố nên chìm luôn. Lúc đó khoảng chừng 17h30, cháu đi lấy đồ về thì thấy cả ba bạn đã bị chìm nên la to kêu cứu”.

Nghe tiếng Hiếu kêu cứu, các anh Phạm Thái Thi, Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Hữu Toàn đang bắt ốc gần đó chạy lại và nhảy xuống lặn tìm. Khi được người dân vớt lên sơ cứu, cả 3 em đã tử vong.

Được biết, tại khu vực xảy ra tai nạn trước đây có một công ty khai thác cát. Do người dân địa phương sợ bị sạt lở bờ sông, phản ứng dữ dội nên công ty này đã ngưng khai thác gần một tháng nay. Hậu quả để lại vẫn còn những hố sâu nguy hiểm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết, trước đây có tình trạng khai thác cát nhưng 3 năm trở lại đây, UBND xã Phước Thuận đã cấm khai thác cát tại khu vực này. Công ty này đã từng bị UBND xã Phước Thuận lập biên bản xử phạt, đồng thời đề nghị UBND huyện xử phạt với số tiền là 120 triệu đồng vì khai thác cát ngoài phạm vi được cấp phép.

Tuy nhiên theo người dân địa phương, công ty này chỉ mới tạm ngưng khai thác cát gần tháng nay. Còn trước đó họ vẫn khai thác nhưng vào buổi tối.


Theo phong tục địa phương, linh cữu nạn nhân bị đuối nước phải để trước sân nhà.

Theo phong tục địa phương, linh cữu nạn nhân bị đuối nước phải để trước sân nhà.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã có mặt và chỉ đạo trích ngân sách địa phương hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Ninh Phước cũng đến thăm gia đình các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Hoàng Tâm