Đắk Lắk:

“Bà hỏa” thiêu rụi 4 nhà dân

(Dân trí) - Khoảng 12 giờ ngày 14/3, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi 4 cửa hàng kinh doanh buôn bán tại thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, tại ngôi nhà gỗ của ông Cao Xuân Vinh (thợ may) bất ngờ phát hỏa. Lửa sau đó lan nhanh sang tiệm photocopy của chị Nguyễn Thị Trang, tiệm cắt tóc của chị Đặng Thị Mai và tiệm buôn bán sửa chữa, mua bán máy cưa, máy nổ của anh Trần Thanh Hải.
 
4 ngôi nhà liền kề nhau cháy rụi


4 ngôi nhà liền kề nhau cháy rụi

4 ngôi nhà liền kề nhau cháy rụi

 

Ngay khi xảy ra cháy, lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và hàng chục người dân tập trung dập cháy, hỗ trợ các gia đình chuyển vật dụng giá trị ra khỏi nhà. Tuy nhiên đám cháy quá lớn nên việc dập lửa bất thành. Phải đến khi Phòng CS PCCC (Công an tỉnh Đắk Lắk) huy động 6 xe nước với khoảng 100 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, vật lộn hơn 2 tiếng đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt.

 

Anh Dũng sống gần hiện trường cho biết: “Ban đầu chúng tôi thấy cháy nhỏ, sau đó lửa bùng lên, tôi cùng mọi người xung quanh hô hào đập cửa nhà xảy ra cháy nhưng cửa nhà khóa, rồi cùng dùng xô chậu tạt nước nhưng không ăn thua vì cháy quá to…”.
 
Rất đông người dân tham gia hỗ trợ dập lửa.
Rất đông người dân tham gia hỗ trợ dập lửa.

 

“Tôi khóa cửa lên phố từ sáng, khi nghe điện thoại người thân báo nhà cháy nên lật đật chạy về, đến nơi thì nhà cửa đã cháy trơ trọi không còn thứ gì. Tài sản chỉ còn bộ đồ trên người và xe máy…” - ông Cao Xuân Vinh nới như mếu.

 

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tổng thiệt hại ước tỉnh khoảng 500 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Lê Văn