Ba "cua rơ" bị xử phạt vì đi vào làn đường cao tốc ở Hà Nội

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong 3 ngày ra quân xử lý những trường hợp đạp xe vào làn ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội), Đội CSGT số 15 đã xử phạt 3 trường hợp, mỗi trường hợp 350.000 đồng.

Ngày 19/9, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 15 cho biết, bắt đầu từ ngày 15/9, Đội CSGT số 15 tiến hành lập kế hoạch, ra quân xử lý, xử phạt tình trạng hàng dài người dân đạp xe thể dục đi vào làn dành riêng cho ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội).

Ba cua rơ bị xử phạt vì đi vào làn đường cao tốc ở Hà Nội - 1

Hàng dài người đạp xe vào làn ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp sáng 18/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Tính từ ngày 15/9 tới nay, Đội CSGT số 15 đã tiến hành xử phạt đối với 3 trường hợp cố tình đi xe đạp vào làn của ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Những người này khai nhận mục đích chủ yếu là tập thể dục buổi sáng. Địa điểm thường bắt đầu từ Nội Bài về hướng cầu Nhật Tân", Thiếu tá Bình nói.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 15, trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng người dân đạp xe vào làn ô tô trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp bất chấp nguy hiểm và biển báo cấm. Các nhóm này thường tập trung đông đúc vào cuối tuần, đi theo từng tốp vào sáng sớm.

Ba cua rơ bị xử phạt vì đi vào làn đường cao tốc ở Hà Nội - 2

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý các trường hợp đạp xe vào làn ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Đội CSGT số 15).

"Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm người vi phạm sẽ thông báo cho nhau qua mạng xã hội để những người khác thay đổi hành trình di chuyển, quay đầu ngược chiều, hoặc vác xe đạp qua lan can đi vào đường gom hai bên nên rất khó xử lý", vị lãnh đạo chia sẻ.

Thiếu tá Hoàng Văn Bình cho hay, sau khoảng 3 ngày ra quân, hiện tình trạng người dân đạp xe vào làn ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp đã giảm hẳn. Sau đợt ra quân lần này, Đội CSGT số 15 sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự trong thời gian tới.

Đường Võ Nguyên Giáp (hướng sân bay Nội Bài) có 6 làn dành riêng cho ô tô, tốc độ tối đa 80-90km/h. Các loại phương tiện thô sơ chỉ được di chuyển ở đường gom hai bên.

Đầu đường, cơ quan chức năng đã dựng biển cấm người đi bộ, các loại xe thô sơ, xe thồ, xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy... nhưng một số người dân vẫn cố tình đạp xe từ 5h30-7h mỗi sáng. 

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/ NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, xe đạp đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển (trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định) sẽ bị phạt từ 300.000 - 400.000 đồng.

Nếu người vi phạm không xuất trình được giấy tờ liên quan vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ tạm giữ phương tiện.