Ba công trình giao thông đặc biệt của Việt Nam nhận giải Cống hiến

(Dân trí) - Đó là Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cầu Hữu nghị Việt - Nhật (cầu Nhật Tân) và đường Võ Nguyên Giáp (đường nối giữa sân bay Nội Bài với cầu Nhật Tân). Ba công trình này là cụm công trình ở cửa ngõ quốc tế của Hà Nội.

Giải thưởng Cống hiến được Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trao tặng tại Hà Nội, chiều tối 11/12.

Cầu  Nhật Tân nay đã trở thành biểu tượng của Hà Nội (ảnh: Hữu Nghị)
Cầu  Nhật Tân nay đã trở thành biểu tượng của Hà Nội (ảnh: Hữu Nghị)

Với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ USD chủ yếu sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản, đây là những dự án giao thông trọng điểm quốc gia được đồng thời khánh thành vào ngày 4/1/2015. Cụm công trình hiện đại này đã tạo ra một diện mạo mới tại cửa ngõ quốc tế của Hà Nội.

Từ khi đưa vào khai thác, chuỗi giao thông liên hoàn Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cầu Hữu nghị Việt - Nhật và đường Võ Nguyên Giáp được đánh giá là đã giúp cải thiện đáng kể tuyến huyết mạch lưu thông hàng hóa từ cửa ngõ quốc tế về trung tâm thành phố, góp phần cải thiện vượt bậc môi trường đầu tư của Hà Nội.

Được biết, hàng năm Giải thưởng Cống hiến được Chủ tịch JICA trao cho các dự án của JICA, các tập thể và cá nhân trên toàn cầu, nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực và có ý nghĩa to lớn của các dự án, các tập thể và cá nhân này cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước sở tại.

Năm 2015, có 9 dự án, 4 cá nhân, và 1 tập thể trên toàn cầu được lựa chọn để trao Giải thưởng Cống hiến, bao gồm: Việt Nam (3 dự án), Nepal, Campuchia, Ấn Độ, Ethiopia, Chile, Bangladesh và Jordan.

C.N.Q