1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Ba cán bộ xã bị đánh trọng thương khi đo tiếng ồn karaoke tại nhà dân

(Dân trí) - Ngày 10/3, Thượng tá Trần Văn Tròn, Trưởng công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ cán bộ của UBND xã Bình Nhì bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ đo tiếng ồn karaoke tại nhà một người dân.

Hiện nay mô hình karaoke di động đang phát triển mạnh ở Tiền Giang vì giá thuê rất rẻ.
Hiện nay mô hình karaoke di động đang phát triển mạnh ở Tiền Giang vì giá thuê rất rẻ.

Trước đó, vào khoảng 11h 30’ ngày 7/3, khi Tổ kiểm tra liên ngành của xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây đi kiểm tra độ ồn do việc hát karaoke tại nhà ông Huỳnh Văn Ca gây ảnh hưởng người dân xung quanh. Khi tổ công tác có mặt chuẩn bị đem máy ra đo độ ồn thì bị một nhóm khoảng 5 người con của ông Ca bất ngờ dùng gạch ống lao vào tấn công tổ công tác.

Do bị tấn công bất ngờ nên 3 người gồm anh Lê Trường Giang công chức xã và hai công an xã trong tổ công tác bị thương được người dân đưa đi bệnh viện điều trị. Anh Giang là người bị đánh nặng nhất, riêng 2 công an viên bị gạch ống đập vào đầu nhưng rất may có đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị thương ở mặt và bụng.

Công an huyện Gò Công Tây đã cho lực lượng đến hiện trường giải quyết nhưng những người con của ông Ca tiếp tục thách thức, chống trả lực lượng chức năng. Lập tức các thanh niên bị khống chế.

Người dân cho biết, hôm đó ông Ca tổ chức tiệc sinh nhất cho cháu và có thuê dàn karaoke di động để hát, tuy nhiên đến trưa tiếng ồn quá lớn nên người dân báo cơ quan chức năng xử lý thì xảy ra vụ việc.

Cũng trong sáng ngày 10/3, ông Nguyễn Văn Thanh, chủ tịch UBND xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện sức khỏe của 3 người trong tổ công tác bị thương đã ổn định và 3 người này đang được giám định thương tích để công an huyện có cơ sở xử lý.

Một cán bộ văn hóa xã Bình Nhì cho biết: “Hiện nay người dân Tiền Giang rất khổ sở trước thực trạng bị karaoke di động “tra tấn” mỗi khi nhà hàng xóm có tiệc. Thậm chí chỉ cần 2 ba người tổ chức nhậu là gọi karaoke di động hát hò gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Mặc dù được trang bị máy đo tiếng ồn nhưng rất khó xử lý được vì gần như họ luôn tìm cách mỗi khi đoàn liên ngành xuất hiện”.

Nguyễn Vinh