Thanh Hóa:

Bà bế 2 cháu nhỏ kịp thoát đám cháy nhà

(Dân trí) - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh nhựa Đông Á trên địa bàn phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa gây thiệt hại lớn về tài sản. Trước đó, một vụ cháy khác xảy ra tại khu tập thể bệnh viện Phụ sản. Người bà đã kịp thời bế 2 cháu nhỏ thoát khỏi đám cháy.

Khoảng 4h sáng nay 15/12, tại cơ sở kinh doanh nhựa Đông Á, địa chỉ số 137, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa đã xảy ra vụ cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã xuất 2 xe chữa cháy và gần 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tham gia dập lửa
Lực lượng Cảnh sát PCCC tham gia dập lửa

Sau hơn 30 phút tích cực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi 2 xe máy và hơn 1.000 tấm trần nhựa. Rất may, sau khi phát hiện cháy, chủ nhà đã kịp thời lên sân thượng và thoát ra ngoài qua nhà bên nên không có thiệt hại về người.

Trước đó, vào hồi 17h20 phút ngày 14/12, cũng đã xảy ra cháy tại nhà bà Vũ Thị Nga, khu tập thể bệnh viện Phụ sản, đường Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện bình nóng lạnh.

Sau khi phát hiện cháy, bà Nga đã nhanh chóng bế 2 cháu nhỏ rời khỏi hiện trường và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn, cùng hơn 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đám cháy phát triển mạnh và cháy lan sang nhà kế bên. Sau hơn 1 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy thiêu rụi hai căn hộ và nhiều vật dụng như tủ lạnh, điều hòa, quạt điện, giường tủ… Thiệt hại ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng.

Bà bế 2 cháu nhỏ kịp thoát đám cháy nhà - 3
Vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản
Vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản
Bà bế 2 cháu nhỏ kịp thoát đám cháy nhà - 5
Hiện trường vụ cháy nhà tập thể bệnh viện Phụ sản
Hiện trường vụ cháy nhà tập thể bệnh viện Phụ sản

Duy Tuyên