TPHCM:

Ba bà cháu bị con nghiện truy sát đang nguy kịch

(Dân trí) - Một ngày sau vụ truy sát kinh hoàng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, ba nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch vì nứt, vỡ hộp sọ, tổn thương não.

Ngày 24/4, TS.BS Trần Quang Vinh - Trưởng khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết, chiều 23/4, bệnh viện đã tiếp nhận 3 nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết (70 tuổi), Ngô Thị Như Ý (12 tuổi) và Ngô Minh Thành (7 tuổi) trong tình trạng mất máu, chấn thương rất nặng vùng đầu cổ.

Bé Thành bị nứt hộp sọ, xuất huyết não rải rác (ảnh: Trung Kiên)

Bé Thành bị nứt hộp sọ, xuất huyết não rải rác (ảnh: Trung Kiên)

Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định, bà Nguyễn Thị Tuyết bị vỡ hộp sọ, tổn thương não, hôn mê sâu; bé Như Ý bị máu tụ ngoài màng cứng; bé Minh Thành bị nứt xương sọ, xuất huyết não rải rác, tổn thương cột sống cổ. Cả ba nạn nhân đã được phẫu thuật để giải áp, ngăn chặn tình trạng xuất huyết, tổn thương não.

Một ngày sau khi nhập viện, các nạn nhân vẫn chưa qua được giai đoạn nguy kịch. TS.BS Quang Vinh cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Hiện bà Tuyết còn hôn mê sâu, đáp ứng chậm với việc điều trị; bé Như Ý và bé Minh Thành tri giác có khá hơn và đáp ứng tốt hơn với điều trị. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp bệnh nhân sớm hồi tỉnh trở lại, nhưng nhìn chung tiên lượng của cả ba bà cháu còn dè dặt”.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 23/4 trong cơn phê ma túy, đối tượng Ngô Quốc Huy (28 tuổi, ngụ phường 1, quận 10, TPHCM) bất ngờ khóa trái cửa dùng hung khí tấn công tới tấp bà nội cùng hai đứa cháu ruột. Người bà tuổi cao và hai đứa cháu chân yếu tay mềm bị Huy đánh gục tại chỗ. Sau khi gây án, Huy mở cửa lao ra ngoài thì bị người dân khống chế giao nộp cho công an địa phương. Ba nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Vân Sơn