1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Áp thấp suy yếu, cả nước mát mẻ đến cuối tuần

(Dân trí) - Theo dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến ngày 14/7, vùng áp thấp mới trên biển Đông sẽ bắt đầu suy yếu và tan dần, không gây ảnh hưởng gì đến đất liền. Thời tiết trên toàn quốc mát mẻ do có mưa rào và dông rải rác.

Áp thấp suy yếu, cả nước mát mẻ đến cuối tuần - 1
Những ngày tới thời tiết ba miền Bắc - Trung - Nam dịu mát, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời. (Ảnh minh họa: aFamily.net)
Hồi 7 giờ sáng nay (14/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sẽ đi sâu vào đất liền nước này rồi suy yếu và tan dần.

Dù vậy, ngày 15/7, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam biển Đông nước ta, tức vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.
 
Hiện khí hậu trên tất cả các vùng miền toàn quốc đang trong trạng thái khá mát mẻ, do có mưa rào và dông rải rác.

Miền Trung sau những ngày dài bỏng nắng đã xuất hiện mưa, nền nhiệt giảm đáng kể, khu vực nóng nhất cũng chỉ ở mức 32-35 độ C.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trạng thái thời tiết này có thể kéo dài đến cuối tuần.

Thanh Trầm