Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang tiến gần đảo Song Tử Tây

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Đầu giờ chiều 6/5, áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h chiều nay (6/5), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (Quần đảo Trường Sa - Khánh Hòa) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang tiến gần đảo Song Tử Tây - 1

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ dao động từ 5-10km/h. Dự báo, đến 13h chiều 7/5, áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Đông, với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 10km/h. Dự báo, 13h chiều 8/5, áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây 170km về phía Bắc Tây Bắc, giữ nguyên cường độ cấp 6, giật cấp 8. 

Trong 2 ngày 7 và 8/5, cơ quan khí tượng cảnh báo, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Về dự báo xa hơn, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.