Áp thấp nhiệt đới chưa tan, biển Đông lại đón “siêu” bão

(Dân trí) - Tối qua (6/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận gây mưa to diện rộng rồi suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, đang có bão mạnh giật cấp 17 tiến sâu vào biển Đông với diễn biến phức tạp.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, tối qua (6/11), sau khi đi sâu vào khu vực các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần (không mạnh thành bão số 13 như dự báo). Tuy nhiên, hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao sẽ còn tiếp tục gây mưa to đến rất to ở các tỉnh Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ đến hết đêm nay (7/11).

Trong khi đó, biển Đông lại tiếp tục đón thêm “siêu” bão có tên gọi quốc tế Haiyan. Hồi 4h sáng nay (7/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 133,6 độ Kinh Đông, cách đảo Min - Đa - Nao (Philippin) khoảng 780km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 4h ngày mai (8/11), tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17 và còn tiếp tục tiến sâu  thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 8/11, vùng biển phía Đông Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, đây là cơn bão mạnh cuối mùa với diễn biến phức tạp. Bão Haiyan có thể ảnh hưởng đến vùng biển nước ta.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 7/11 như sau:

Phía tây Bắc bộ, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, vùng núi có nơi 18 - 20 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Khu vực Hà Nội, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có mưa, riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và giông; nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa rất to và giông; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ,  cao nhất 25 - 28 độ.

Nam Bộ, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Đêm có gió giật cấp 6, cấp 7; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

 Phạm Thanh