1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh hưởng áp thấp, nhiều tàu cá gặp nạn

(Dân trí) - Theo Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam, do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên biển mới hình thành, sáng nay 28/8, hệ thống liên tục tiếp nhận các thông tin về tàu cá của ngư dân bị nạn trên biển.

Điển hình có tàu KH 98444 TS của Khánh Hòa liên lạc trực tiếp với hệ thống qua sóng duyên hải với nội dung: tàu cùng 7 ngư dân khi đang hoạt động đánh bắt thì bất ngờ bị hỏng máy thả trôi tại vị trí có tọa độ 07-15N 111-05E, trong khu vực đảo Trường Sa, chưa được cứu hộ.

Ngoài ra, tàu KH 94969 TS cũng đã liên lạc về hệ thống qua sóng duyên hải với nội dung: tàu cùng 9 ngư dân khi đang hành trình từ Đài Loan về Khánh Hòa đến vị trí có tọa độ 19-37N 113-02E tại khu vực giữa biển Đông thì bất ngờ bị hỏng máy. Tại thời điểm này, tàu đang thả trôi với tốc độ khoảng 1 hải lý/giờ.

Thời tiết khu vực biển các tàu bị nạn đều có gió giật mạnh. Biển động dữ dội. Các tàu đều yêu cầu trợ giúp khẩn cấp

Ngay sau khi nhận được tin báo nạn, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã lập tức thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương. Đồng thời, hệ thống đã thực hiện phát quảng bá Thông tin Cấp cứu - Khẩn cấp - An toàn bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng vô tuyến yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu bị nạn.

Hiện hệ thống tiếp tục thông tin trợ giúp các tàu cá Khánh Hòa bị nạn trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 1h sáng nay (28/8) vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17.5 – 18.50N; 110.5 – 111.50E. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc hướng về khu vực vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thu Hằng - Trung Anh