Ai bao che cho những sai phạm đất đai ở Todimax?
Có quá nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất ở Công ty điện máy - xe đạp xe máy (Bộ Thương mại). Liên tục từ năm 2003 đến nay, các cơ quan chức năng đã lập nhiều đoàn kiểm tra, có nhiều tờ trình đề nghị UBND TP Hà Nội thu hồi hơn một vạn mét vuông đất mà doanh nghiệp này sử dụng sai nhưng đến nay mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ.
Giữ đất để cho thuê
Công ty Todimax được sử dụng gần 17.800m2 đất tại ngõ 67 phố Đức Giang, phường Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) từ năm 1958 làm kho chứa hàng, với tên gọi Trung tâm kinh doanh xe đạp - xe máy.
Tháng 4/1998, UBND TP Hà Nội có quyết định cho phép Todimax thuê hơn 5.000m2 trong số diện tích đất nói trên, để liên doanh với một doanh nghiệp của Hàn Quốc sản xuất, lắp ráp máy bơm nước.
Đầu năm 2003, khi tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị trên địa bàn, các cơ quan chức năng huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên) mới phát hiện: Todimax sử dụng diện tích đất trên từ năm 1958, nhưng đơn vị này không làm thủ tục thuê đất với nhà nước; không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai...
Những đoàn kiểm tra sau đó liên tục phát hiện, ngoài diện tích hơn 5.000m2 trên, số diện tích còn lại Todimax cho doanh nghiệp khác thuê trái thẩm quyền. Ban đầu, các cơ quan chức năng quận Long Biên chỉ xác định được có 2 doanh nghiệp thuê là Cty TNHH Kỳ Anh thuê 2.000m2 (làm sơn mài); Cty TNHH Thuỳ Anh thuê 2.000m2 làm nhà xưởng.
Tuy nhiên, những đoàn kiểm tra sau đó của Sở Tài nguyên - Môi trường đã phát hiện Todimax cho hàng loạt các doanh nghiệp khác như: Cty điện máy Miền Trung; Cty Điện Quang; Cty điện máy Miền Nam; Cty TNHH hoá chất và thiết bị Thiên Bình; Cty Đức Trung... thuê mặt bằng, nhà xưởng.
Ai bao che cho những vi phạm?
Ngày 15/9/2003, UBND thị trấn Đức Giang (nay là phường Đức Giang) đã có tờ trình UBND huyện Gia Lâm, Sở Địa chính thu hồi toàn bộ diện tích đất của Todimax.
Sau đó, UBND huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên) đã hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND TP Hà Nội, đề nghị thu hồi hơn 12.500m2 đất của Todimax theo đúng Chỉ thị 15 của UBND TP Hà Nội.
Ngày 20/12/2005, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường đã ký tờ trình gửi UBND thành phố Hà Nội, đề nghị thu hồi hơn 12.200m2 đất tại ngõ 67 phường Đức Giang, quận Long Biên do Todimax đang quản lý, sử dụng không hiệu quả. Ngay sau đó, ngày 23/12/2005, UBND TP Hà Nội đã có thông báo gửi Todimax và nhiều cơ quan khác, khẳng định: Sẽ thu hồi diện tích đất trên của Todimax.
Tuy nhiên, đến nay gần 6 tháng đã trôi qua, UBND TP Hà Nội vẫn chưa có một động thái gì. Dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu có ai, thế lực nào bao che cho các sai phạm của Công ty Todimax?
Theo Lam Sơn
Lao Động