1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

9x lắc tập thể

Cánh cửa phòng hát quán cà phê karaoke “123 ngôi sao” thuộc phường Minh Tân, TP Yên Bái vừa chốt lại, các đối tượng khoảng 16 đến 19 tuổi chia nhau thuốc lắc, thay đĩa hát karaoke bằng đĩa nhạc sàn...

Khi các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an TP Yên Bái ập vào, các đối tượng vẫn đang phê, lắc lư trong điệu nhạc mạnh.

 

Đây là vụ sử dụng thuốc lắc, tài mà xuất hiện đầu tiên trên địa bàn TP Yên Bái. Tại đây, các trinh sát bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Từ đây, Công an TP Yên Bái mở rộng điều tra vụ án, phá đường dây cung cấp thuốc lắc liên tỉnh từ Thái Nguyên về Yên Bái.

 

Theo các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an TP Yên Bái, từ giữa năm 2008, các trinh sát đã nắm được nguồn tin về một ổ nhóm sử dụng thuốc lắc tại quán karaoke. Các đối tượng tham gia có độ tuổi rất trẻ, khoảng 16 đến 19 tuổi, trong đó có cả học sinh.

 

Đêm 15/9/2008, phát hiện các đối tượng tụ tập tại quán cà phê karaoke “123 ngôi sao”, các trinh sát bí mật bám theo. Khoảng 23h đêm, phát hiện các đối tượng chốt cửa phòng hát, thay đĩa hát bằng đĩa nhạc mạnh, các trinh sát đã đạp cửa ập vào.

 

Tại đây, lực lượng Công an tạm giữ 9 đối tượng gồm: Trần Hoàng Kiên, 18 tuổi, trú tại phường Đồng Tâm; Đinh Công Hiệp; 18 tuổi, trú tại phường Nguyễn Thái Học; Nguyễn Tiến Việt, 18 tuổi, trú tại phường Yên Ninh; Nguyễn Hồng Thanh, 17 tuổi và Trần Quốc Khánh, 18 tuổi, cùng trú tại phường Nguyễn Thái Học; Nguyễn Thanh Hải, 18 tuổi và Dương Mạnh Tùng, 21 tuổi; Dương Huy Bách, 19 tuổi, đều trú tại phường Minh Tân, TP Yên Bái. Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ 2,5 viên ma tuý tổng hợp, gói bột ketamin và tài mà; 5 điện thoại di động; tăng âm, loa đài, đĩa nhạc và gần 1 triệu đồng.

 

Trong quá trình điều tra, Trần Hoàng Kiên khai nhận đã đứng ra mua và tổ chức sử dụng ma tuý. Khi vào phòng hát, 6 người đã bị Kiên chủ động cắn thuốc, nhét ma tuý vào mồm. Số tài mà thu được trong phòng, Thanh và Hiệp khai nhận mua ở Hà Nội mang về Yên Bái sử dụng. Bản thân Kiên đã nhiều lần sử dụng thuốc lắc.

 

Mở rộng điều tra vụ án, các trinh sát đã bắt giữ Lê Văn Quỳnh, 25 tuổi, trú tại xã Minh Bảo, TP Yên Bái khi hắn đang mang 5 viên ma tuý tổng hợp, 1 gói ketamin đi rao bán. Tại CQĐT, Quỳnh khai nhận là người cung cấp ma tuý cho Kiên, Minh.

 

Tiếp đó, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Dương Đình Quyết, 22 tuổi, trú tại xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Quyết cùng Quỳnh thiết lập đường dây mua bán, cung cấp ma tuý từ Thái Nguyên sang Yên Bái. Chỉ tính riêng trong 3 tháng (từ tháng 6 đến 8/2008), theo lời khai của các đối tượng, chúng đã tiêu thụ 100 viên thuốc lắc trên địa bàn.

 

Sở dĩ, bọn chúng làm ăn trót lọt là có sự môi giới tích cực của Nguyễn Hoàng Long, 26 tuổi, trú tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái. Kẻ cuối cùng trong đường dây bị bắt giữ là Đặng Ngọc Thường, tên gọi khác là Tiến Anh, 22 tuổi, trú tại phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, thu giữ thuốc có chứa tài mà.

 

Cuối tháng 3/2009, TAND TP Yên Bái đã quyết định đưa vụ án ra xử điểm xét xử lưu động tại UBND phường Minh Tân. Đối tượng Nguyễn Hoàng Long chịu mức án 9 năm 6 tháng tù; Lê Văn Quỳnh và Dương Đình Quyết cùng lĩnh mức án 9 năm tù và Đặng Ngọc Thường lĩnh mức án 8 năm tù; Trần Hoàng Kiên lĩnh mức án 6 năm tù

 

Theo A.Hiếu - T.Huy

Công an nhân dân