9.500 dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 24/1, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị 20 năm đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam. Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có khoảng 9.500 dự án ĐTNN được cấp phép với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 98 tỷ USD.

Trừ các dự án đã hết thời hạn hoạt động và giải thể trước thời hạn, hiện có khoảng 8.590 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký trên 83 tỷ USD. Riêng năm 2007, thu hút ĐTNN đạt 20,3 tỷ USD, tăng gần 70% so với năm 2006, gần bằng mức đầu tư nước ngoài của 5 năm 2001-2005 và chiếm gần 20% tổng vốn ĐTNN trong 20 năm qua.

Trong các lĩnh vực đầu tư thì công nghiệp và xây dựng có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 61% tổng số vốn đăng ký. Lĩnh vực dịch vụ chiếm 34,4%; lĩnh vực nông, lâm, ngư, nghiệp chiếm 4,6%.

Sau 20 năm mở cửa thu hút ĐTNN, hiện có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, các nước và vùng lãnh thổ châu Á chiếm 69% tổng số vốn đăng ký, châu Âu chiếm 24%, Hoa Kỳ chiếm 3,6%. Đứng đầu trong những quốc gia đầu tư phải kể đến là Hàn Quốc (13 tỷ USD), Singapore (10,7 tỷ USD), Đài Loan (10,5 tỷ), Nhật Bản (9 tỷ)...

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trên, song cũng phải thừa nhận một thực tế là vốn ĐTNN tăng qua các năm nhanh nhưng khoảng cách giữa vốn đăng ký và vốn thực hiện ngày càng giãn ra; đầu tư từ các nước phát triển về công nghệ như Hoa Kỳ, một số nước châu Âu còn tăng chậm...

Bởi vậy, để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ĐTNN, Chính phủ đã và đang chỉ thực hiện đồng bộ một số giải pháp như hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Lan Hương