1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

9 học sinh mắc kẹt trong nước dữ, thủy điện ngừng xả nước để giải cứu

(Dân trí) - Chiều ngày 8/6, lãnh đạo huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, địa phương vừa giải cứu thành công 9 học sinh thoát khỏi dòng nước dữ trên sông Đồng Nai.

Trước đó vào chiều 7/6, 14 học sinh của xã Đinh Trang Thượng (Di Linh) rủ nhau đi picnic. Khi cả nhóm đang chơi trên một bãi đá giữa sông Đồng Nai thì dòng nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về. 5 người nhanh chân chạy thoát nhưng 9 người còn lại bị mắc kẹt.

Nhận được tin báo, UBND xã Đinh Trang Thượng đã cử lực lượng, phương tiện tới hiện trường tiến hành giải cứu. Tuy nhiên do mực nước dâng cao, chảy xiết nên lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được nhóm học sinh. Trước tình thế nguy cấp, UBND xã Đinh Trang Thượng đã báo cáo lên UBND huyện Di Linh. 

Đập thủy điện
Đập thủy điện

Sau khi xem xét tình hình, lực lượng cứu hộ của huyện xác định, nguyên nhân nước lũ dâng cao là do Nhà máy Thủy điện Đồng Nai II xả nước phát điện. 

Sau khi nhận được yêu cầu từ lực lượng cứu hộ, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai II đã ngừng xả nước, mực nước phía hạ lưu, nơi các nạn nhân bị mắc kẹt hạ dần. 

Đến khoảng hơn 12 giờ ngày 8/6, khi mực nước trên sông Đồng Nai giảm hẳn, 9 em học sinh mắc kẹt đã được giải cứu an toàn.

Ngọc Hà