Bình Định:

8 ngư dân trên tàu cá hỏng máy yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp

(Dân trí) - 8 ngư dân trên tàu cá BĐ 93065 TS của tỉnh Bình Định đang khai thác thủy sản trên biển thì tàu bị hỏng máy thả trôi. Thuyền trưởng trên tàu phát tín hiệu yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Vào lúc 8h sáng ngày 14/9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định nhận được thông báo từ Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Nha Trang, thông tin về tàu BĐ 93065 TS, công suất 330 CV, do ông Nguyễn Đức Thái (34 tuổi, trú xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định) bị hỏng máy, trên tàu có 8 lao động đang cần hỗ trợ.

Tỉnh Bình Định có hàng nghìn tàu cá với hàng vạn lao động hoạt động khai thác thủy sản trên biển nên thường xuyên gặp rủi ro.
Tỉnh Bình Định có hàng nghìn tàu cá với hàng vạn lao động hoạt động khai thác thủy sản trên biển nên thường xuyên gặp rủi ro.

Theo thông tin, thời điểm tàu cá BĐ 93065 TS bị sự cố, trên tàu có 8 lao động đang hoạt động khai thác thủy sản tại vị trí tọa độ 13°13’00N - 109°49’00E (cách Sông Cầu, Phú yên khoảng 33 hải lý về hướng Đông Đông Nam) thì bị hỏng máy, không thể khắc phục được phải thả trôi.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Đề Gi và Đài trực PCTT-TKCN BĐBP tỉnh Bình Định thường xuyên liên lạc với gia đình và chủ phương tiện, kêu gọi phương tiện hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ lai dắt.

Đến 9 giờ cùng ngày, tàu bị nạn đã liên lạc được tàu cá BĐ 93593 TS của ông Trần Trung Trinh (trú ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) đang trên đường tiếp cận để lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ.

Vào lúc 9h ngày 14/9, trên hành trình đi tránh trú bão số 10, tàu ĐNa 90875TS do ông Nguyễn Cu thường trú tại số 23 đường Đào Duy Kỳ, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cũng bị hỏng máy ở vùng biển Thừa Thiên Huế.

Dưới tác động của gió bão, tàu hiện đang trôi dạt về phía Đông với tốc độ nhanh (gần 3 hải lý/giờ). Thời tiết khu vực đang diễn biến rất phức tạp, sóng cao 3 - 4m do ảnh hưởng của cơn bão số 10 đang tiến vào đất liền, 11 thuyền viên trên tàu hoang mang hoảng loạn vì tàu mất khả năng cơ động, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ trước gió bão, thuyền trưởng đã liên lạc yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Tàu SAR 412 đã cứu được 11 thuyền viên và hỗ trợ lai dắt tàu cá bị hỏng máy vào bờ an toàn
Tàu SAR 412 đã cứu được 11 thuyền viên và hỗ trợ lai dắt tàu cá bị hỏng máy vào bờ an toàn

Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã lập tức cho phát thông báo hàng hải khẩn cấp, giữ liên lạc với tàu, động viên trấn an tinh thần thuyền viên, đồng thời phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền gần khu vực hỗ trợ.

Trước tình hình bão số 10 đang áp sát, tính mạng 11 thuyền viên đang bị đe dọa, quanh khu vực tàu bị nạn không có tàu thuyền đến hỗ trợ.

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của Ủy ban quốc gia TKCN, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam; Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ngay lập tức điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn 11 thuyền viên và lai dắt tàu ĐNa90875TS vào bờ an toàn.

Cùng ngày 14/9, tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này vừa cứu vớt thành công 10 thuyền viên trong 2 vụ chìm tàu cá trên biển.

Thông tin ban đầu, tàu cá mang biển kiểm soát CM-95889 TS, do ông Lê Văn Cường (ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) làm chủ, hành nghề câu mực trên biển.

Trưa ngày 13/9, khi đang hoạt động tại khu vực cách cửa biển Kinh Hội 22 hải lý về hướng Tây Nam thì bất ngờ bị phá nước chìm.

Vào thời điểm bị chìm trên tàu có 7 thuyền viên, trong đó có ông Lê Duy Tiến (ngụ xã Khánh Lâm) làm thuyền trưởng.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Khánh Hội đã liên lạc cho các phương tiện hoạt động gần khu vực biết để đến hỗ trợ và tổ chức cứu nạn.

Sau đó, cả 7 thuyền viên của tàu 95889 TS đều được cứu vớt kịp thời và đưa vào bờ an toàn. Lực lượng chức năng vẫn đang hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm.

Trước đó, trưa ngày 11/9, tàu cá mang số hiệu CM 1474 TS (công suất 18CV) do ông Nguyễn Văn Hậu (ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) làm chủ, hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển huyện Phú Tân.

Vào thời gian trên, khi đang hoạt động thì bất ngờ tàu bị chìm cách cửa biển Cái Đôi Vàm khoảng 3 hải lý.

Lúc này, có 3 ngư phủ trên tàu bị rơi xuống biển. Rất may, các ngư phủ được lực lượng chức năng địa phương cứu vớt kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

UBND huyện Phú Tân cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan điều tra nguyên nhân tàu bị chìm và tổ chức khắc phục hậu quả.

Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, qua thống kê, từ đầu năm đến nay trên vùng biển Cà Mau ít nhất đã có 25 phương tiện bị chìm, 6 phương tiện bị hư hỏng, 16 người chết, 7 người bị thương và 14 người mất tích; ước thiệt hại tài sản hàng tỷ đồng.

Doãn Công - Huỳnh Hải - Khánh Hồng