Quảng Bình:

7 người chết và mất tích, nghi do chìm tàu

(Dân trí) - Sau 8 ngày thấp thỏm chờ đợi, gia đình 7 thuyền viên trên tàu cá QB 2522 TS đang hoang mang tột độ khi liên tiếp phát hiện 2 tử thi là thuyền viên trên tàu, cùng thông tin về việc con tàu đã gặp nạn.

7 người chết và mất tích, nghi do chìm tàu - 1
Người nhà các nạn nhân mất tích lập bàn thờ trên bờ biển.
 
Tin từ UBND xã Đức Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) ngày 16/3 cho biết: đã xác định được danh tính hai nạn nhân đã chết là thuyền viên đi trên tàu cá QB 2522 TS xuất phát đánh bắt cá xa bờ từ ngày 4/3 và mất liên lạc từ 4 ngày sau đó.
 
Sáng 14/3, ngư dân ở TP Đồng Hới vớt được thi thể một nam giới trong tình trạng xác đã bắt đầu phân huỷ. Một ngày sau, khi nhận được thông báo từ các cơ quan chức năng, gia đình Nguyễn Văn Long (ở xã Hải Trạch) - một thuyền viên trên tàu - đã vào Đồng Hới nhận dạng và xác định thi thể này chính là anh Long.
 
Cùng ngày 15/3, đến lượt thi thể anh Trần Văn Thoan (SN 1975, trú xã Hải Trạch, thuyền viên trên tàu) được một thuyền đánh cá ở xã Nhân Trạch vớt được trên biển.
 
Ngoài ra, đến ngày 16/3, xã Đức Trạch xác định trên tàu còn có 5 người khác là anh Nguyễn Văn Trung (chủ tàu, SN 1976, trú xã Đức Trạch), Nguyễn Văn Ninh (SN 1992), Hoàng Thanh Ninh (SN 1988), Hoàng Huy (SN 1959), Hoàng Hiếu (SN 1991, cùng trú thôn Lý Hoà - Hải Trạch).
 
Theo thông tin ban đầu từ gia đình chủ tàu Nguyễn Văn Trung: chiều 8/3, anh Trung có gọi điện về cho vợ là chị Nguyễn Thị Hoa thông báo chiều 9/3 tàu sẽ trở về. Sau đó, một tàu cá khác lúc trở về đã nhắn lại với gia đình rằng có nhận được thông tin qua bộ đàm từ anh Trung rằng tàu đang gặp sự cố đứt dù giảm tốc (gắn chìm dưới nước, ở sau đuôi tàu).
 
Đó là những thông tin cuối cùng về con tàu này, sau đó mọi liên lạc với tàu bị cắt đứt hoàn toàn. Vào thời điểm đó có gió mùa Đông - Bắc, biển động.
 
7 người chết và mất tích, nghi do chìm tàu - 2
Nhiều người đến động viên gia đình anh Hoàng Hiếu - người hiện chưa rõ tung tích.
 
Đến thời điểm này, chưa có thông tin chính thức về con tàu gặp nạn và 5 người mất tích. Song cả xã và gia đình các nạn nhân đều nhận định tàu QB 2522 TS đã bị sóng đánh chìm, hai nạn nhân Trần Văn Thoan và Nguyễn Văn Long bị sóng đánh dạt vào bờ.
 
Hiện đội tàu cứu hộ của Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Quảng Bình) đã lên đường tìm kiếm 5 người mất tích. Các gia đình cũng đổ xô ra bờ biển mong tìm tung tích người thân, nhưng hy vọng về sự sống sót của thuyền viên là rất mong manh.
 
Theo các lão ngư xã Đức Trạch, nếu quả thật tàu chìm và các nạn nhân bị trôi dạt trên biển thì ngay cả việc tìm kiếm thi thể cũng rất khó khăn vì sau một tuần, thi thể sẽ bị rã và chìm xuống đáy biển.
 
Trên bờ biển thôn Lý Hoà (xã Hải Trạch), gia đình các nạn nhân đã đặt các bàn thờ dọc bờ biển, một nghi thức chiêu hồn theo tín ngưỡng của người đi biển.
 
Hồng Kỹ