Quảng Ngãi:

7 người bị thương, hàng trăm nhà đổ sập vì mưa lớn

(Dân trí) - Trong 2 ngày qua, tỉnh Quảng Ngãi liên tục có mưa lớn kéo dài, làm sạt lở nhiều tuyến đường, gây lở núi nghiêm trọng, đe dọa tính mạng 50 hộ dân và nhấn chìm hàng trăm căn nhà trong nước. Ngoài ra, có 7 người dân bị thương vì lốc xoáy.

Chịu thiệt hại nặng nhất là các xã nằm ven sông Trà Bồng như: Bình Chương, Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Nguyên, Bình Dương, Bình Long (huyện Bình Sơn); đã có trên 300 căn nhà ngập sâu trong nước. Tại huyện Nghĩa Hành, nước dâng cao gây tắc nghẽn giao thông nhiều giờ liền và làm ngập hàng chục ngôi nhà.

 

Đặc biệt, rạng sáng nay (17/10), mưa lớn kèm theo lốc xoáy trên địa bàn huyện Mộ Đức đã làm 7 người bị thương và khoảng 45 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái. Ngay sau đó, địa phương đã huy động lực lượng thanh niên xung kích xuống giúp các hộ nhà sập dựng lại nhà ở tạm.

 

Tại huyện Nghĩa Hành, cơn lốc xuất hiện vào tối qua thổi tung tốc mái hoàn toàn gần 130 ngôi nhà

 

Mưa lớn cũng đã làm sạt lở núi nghiêm trọng tại thôn Huy Măng, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây. Một khối lượng lớn đất đá từ núi Tan Via (thôn Huy Măng) bất ngờ bị lở và đổ ập xuống thôn làm sập hoàn toàn 2 căn nhà nằm sát chân núi. Hiện nay, 46 hộ dân ở thôn Huy Măng đang bị đe dọa tính mạng. UBND xã Sơn Dung đã lập tức tổ chức di dời các hộ đến nơi an toàn để lánh tạm.

 

Cũng do mưa lũ, một số tuyến kênh, công trình thủy lợi bị hư hỏng. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng đã gây ách tắc giao thông.

 

Trước tình hình đó, chiều nay, Ban chỉ huy PCLB Quảng Ngãi đã có công điện khẩn chỉ đạo cho các địa phương, các sở Ban ngành triển khai công tác phòng chống, trực 24/24h, nhất là di chuyển số hộ nằm trong vùng trũng, vùng sạt lở ven sông, ven biển, sạt lở núi đến nơi ở an toàn

 

Anh San