1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

6.200 ca cấp cứu do ẩu đả dịp Tết: Vênh lớn với thống kê của công an

(Dân trí) - Bình luận về con số 6.200 người nhập viện, trong đó có 15 người tử vong do ẩu đả trong dịp nghỉ Tết vừa qua do Bộ Y tế thống kê, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, số liệu này vênh lớn, cao hơn nhiều so với thống kê của Bộ Công an…

Chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 chiều tối ngày 3/2/2015, trước câu hỏi về giải pháp chấn chỉnh hiện tượng bất cập ở các hoạt động lễ hội như hiện tượng chen lấn, xô đẩy, tranh cướp lộc, ẩu đả… Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhắc lại, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Thủ tướng có Công điện số 229/CĐ-TTg về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Sau kỳ nghỉ Tết, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25/2 đánh giá tình hình Tết Nguyên đán và những công việc cần triển khai sau Tết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có công điện, trong đó yêu cầu  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo để bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và thực hiện nếp sống văn minh tại các khu du lịch, các lễ hội; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.

Các bộ, ngành, địa phương, nhất là nơi diễn ra lễ hội được Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng NguyễnVăn Nên chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.
Bộ trưởng NguyễnVăn Nên chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng liên hệ thêm việc năm nay, lần đầu tiên Chính phủ chỉ đạo báo cáo số liệu thống kê về các vụ đánh nhau, ẩu đả trong Tết với kết quả 6.200 người phải nhập viện, trong đó cố 15 người tử vong. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nên cho biết, số liệu này vênh lớn, cao hơn rất nhiều so với số liệu thống kê Bộ Công an đưa ra.

Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang chỉ đạo 2 Bộ Công an, Y tế rà soát, đối chiếu lại con số cho thống nhất và sẽ thông tin cụ thể đến dư luận khi có kết quả.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá nguyên nhân chung của hiện tượng ẩu đả, đánh nhau, cũng giống như nguyên nhân khiến số người chết vì tai nạn giao thông tăng lên, phần lớn là do việc lạm dụng sử dụng rượu bia trong những ngày Tết.

Nhận định đây là một vấn đề đáng buồn trong dịp nghỉ Tết nguyên đán vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo đối với việc tổ chức các lễ hội xuân để chặn lại hiện tượng này.

Về một khía cạnh khác của lễ hội, với nhiều ý kiến đề nghị huỷ bỏ những lễ hội gây phản cảm như hội trọi châu, hội cầu trâu, hội chém lợn (làng Ném Thượng – Bắc Ninh mà Tổ chức động vật Châu Á đã khuyến cáo chấm dứt), người đứng đầu Văn phòng Chính phủ nêu quan điểm chung, lễ hội là một sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính cộng đồng, là sinh hoạt văn hóa dân gian hầu như có mặt ở khắp mọi miền đất nước.

“Nhiều lễ hội ra đời cách đây hàng nghìn năm đến nay vẫn được duy trì. Lễ hội Làng Ném Thượng nói riêng, lễ hội dân gian của cộng đồng các dân tộc nói chung, là nghi thức tín ngưỡng, là đời sống văn hóa tâm linh của người dân địa phương. Việc tổ chức lễ hội cần dựa trên nguyên tắc tôn trọng ý nguyện của cộng đồng; đồng thời, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và tính nhân văn, loại bỏ các hủ tục không còn phù hợp với xã hội văn minh, bảo đảm phù hợp với Công ước quốc tế về bảo vệ sự đa dạng văn hóa của UNESCO mà Việt Nam tham gia” – Bộ trưởng Nên khái quát.

Trên cơ sở tiến hành tham vấn ý kiến cộng đồng, tổ chức điều tra xã hội học, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp rà soát, hướng dẫn  cách thức tổ chức lễ hội và thực hành nghi lễ phù hợp.

Xác nhận việc bên cạnh những lễ hội duy trì truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện theo đúng chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của Thủ tướng nhưng cũng còn những lễ hội thể hiện quan điểm lạc hậu, gây phản cảm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tổ chức thảo luận thêm để thấy những điểm cần bảo tồn, phát huy trong lễ hội truyền thống, còn những gì không còn phù hợp, giá trị không còn tốt đẹp nữa thì cần uốn nắn, điều chỉnh theo hướng cái gì tạo hình ảnh không đẹp thì sẽ hạn chế.

Bộ trưởng Nên cũng lưu ý, văn hoá là vấn đề lớn cần nhìn nhận thận trọng, nhiều chiều, đi sâu phân tích để có định hướng phù hợp với nguyện vọng của người dân, dư luận.

P.Thảo