62 người chết và mất tích sau bão số 9

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Tính đến 18h ngày 29/10, bão số 9 đã làm 20 người chết, 42 người mất tích và 51 người bị thương. Ngoài ra, bão còn làm gần 90.000 ngôi nhà bị tốc mái.

Theo số liệu cập nhật của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 18h ngày 29/10, bão số 9 đã làm 20 người chết, 42 người mất tích và 51 người bị thương. Trong đó, tỉnh Quảng Nam là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất về người.

62 người chết và mất tích sau bão số 9 - 1

Sau bão số 9, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra các điểm sạt lở đất làm nhiều người chết và mất tích.

Ngoài ra, bão số 9 đã làm hơn 220 nhà bị sập, gần 90.000 nhà bị tốc mái; 31 trụ sở cơ quan ở Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng. Gần 50 điểm trường ở các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum bị thiệt hại.

Đến 7h ngày 29/10 vẫn còn 718 xã bị mất điện (nhiều nhất tại các tỉnh Quảng Trị: 90; Quảng Nam: 233; Quảng Ngãi: 168); 106 cột điện bị gãy đổ.

Bão số 9 gây mưa to, sóng lớn và gió giật mạnh đã làm 13 tàu cá bị chìm (Quảng Nam: 4; Bình Định: 6; Phú Yên: 2; Bình Thuận: 1). Trong đó 2/6 tàu của Bình Định (BĐ 96388 TS với 12 lao động và BĐ 97469 TS với 14 lao động) bị chìm trên biển ngày 27/10, Bộ Quốc phòng đã điều 3 tàu và 1 thủy phi cơ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, sáng ngày 26/10, bão Molave đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong mùa mưa bão năm nay. Sau hơn 2 ngày quần thảo trên biển, trưa ngày 28/10, bão số 9 đã đổ bộ vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, trọng tâm là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đến cuối giờ ngày 28/10, sau nhiều giờ quần thảo trên đất liền, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.