6 người bạn rời phố ra ngoại ô, cùng nhau sống thảnh thơi, quên hết âu lo

Quang Anh

(Dân trí) - Giờ đây, 6 người ban đang tận hưởng cuộc sống ở vùng ngoại ô yên bình, không còn áp lực của công việc. Họ đã tự xây dựng nên trang trại và dành không gian riêng để tận hưởng cuộc sống.

6 người bạn rời phố ra ngoại ô, cùng nhau sống thảnh thơi, quên hết âu lo - 1
Liu Lurui - cô gái sinh năm 1990 từ bỏ công việc lương cao cùng 5 người bạn vào một thung lũng ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc để xây dựng một trang trại. Tòa nhà chính được xây từ các phiến đá dày, ngoài ra có hành lang vòm và bể bơi. Nhìn từ xa, ai cũng ngỡ đó là một tòa lâu đài.
6 người bạn rời phố ra ngoại ô, cùng nhau sống thảnh thơi, quên hết âu lo - 2
Nhiều không gian được thiết kế đủ cho 6 người bạn sống cùng nhau. Khu vực lò sưởi đủ chỗ cho nhiều người ngồi. Một bãi cỏ lớn đủ cho những người bạn có thể dựng lều, cắm trại với nhau. Nhóm bạn này còn có một khu vườn cây ăn trái phía trước cùng một khu vườn phía sau.
6 người bạn rời phố ra ngoại ô, cùng nhau sống thảnh thơi, quên hết âu lo - 3
Mọi chuyện bắt nguồn khi Liu Lurui là sinh viên đại học Thiên Tân, Trung Quốc. Năm cuối, cô được sang Italia học theo diện trao đổi sinh viên. Khi ở Italia, cô sinh viên trẻ cùng vài người bạn trong lớp lái xe đến miền Nam của nước này và nhìn thấy trang trại còn hoang sơ, ngôi nhà xây bằng đá và cây ô liu, cây chanh mọc trong sân.
6 người bạn rời phố ra ngoại ô, cùng nhau sống thảnh thơi, quên hết âu lo - 4
Họ đã ở lại trang trại làm việc để kiếm tiền đi đường.Khi ở trang trại này, Liu Lurui ước ao về cuộc sống như ở đây. Khi trở về Trung Quốc, cô bận rộn đi làm, có khi một tháng chỉ ở nhà 2-3 ngày, mệt mỏi. Ngoài giờ làm việc, Liu Lurui không có thời gian tận hưởng. Sau đó, cô nghỉ việc và cùng 5 người bạn lập nên trang trại hồi tháng 4/2020.
6 người bạn rời phố ra ngoại ô, cùng nhau sống thảnh thơi, quên hết âu lo - 5
Mặc dù, lúc đầu, 6 người làm các công việc khác nhau, song giờ đây họ cùng nhau xây dựng trang trại. Nhóm bạn này đều đã nghỉ việc, cho thuê nhà ở trong thành phố và chuyển ra sống ở trang trại họ xây dựng lên.
6 người bạn rời phố ra ngoại ô, cùng nhau sống thảnh thơi, quên hết âu lo - 6
Liu Lurui là người thiết kế nên tòa nhà chính trong trang trại và cả các đồ nội thất tái chế. Trong nhà có 7 phòng đủ không gian sinh hoạt cho mọi người. Khu vườn nhỏ ở phía trước có trồng cây ăn quả và hoa. Trong vườn có bàn, ghế, lò nướng để có thể làm đồ nướng. Vào mùa hè, cả 6 người bạn thường ngồi đây để tận hưởng sự mát mẻ.
6 người bạn rời phố ra ngoại ô, cùng nhau sống thảnh thơi, quên hết âu lo - 7
Trong khu vườn của trang trại có các loại cây thảo mộc, xô thơm, oải hương, hương thảo. Vào mùa hè, các cô gái trong nhóm 6 người sẽ thu hoạch về phơi làm thành hoa khô bày trong phòng khách.
6 người bạn rời phố ra ngoại ô, cùng nhau sống thảnh thơi, quên hết âu lo - 8
Giữa không gian trồng cây là khu ăn uống ngoài trời. Điều đáng nói là nhóm bạn không dùng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu. Cô Liu Lurui mong muốn thông qua nỗ lực của 6 người có thể cho thấy được lối sống lành mạnh hơn với tất cả mọi người. Sản lượng táo mỗi năm không nhiều, quả tuy nhỏ nhưng ăn rất ngọt và vẫn giữ được mùi thơm ban đầu của táo. Phần lớn táo được các bạn làm thành táo khô và mứt. Vào mùa đông, chúng còn được chế biến thành món tráng miệng cũng rất được ưa chuộng.
6 người bạn rời phố ra ngoại ô, cùng nhau sống thảnh thơi, quên hết âu lo - 9
Ngoài đồ nội thất được thiết kế thủ công, cũng có một số đồ vật được tu sửa lại từ đồ cũ, hoặc những bộ sưu tập được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Bây giờ, cuộc sống của 6 người ở trang trại, thu nhập hàng tháng có thể không còn nhiều như trước, dư dả thời gian nhưng ai cũng cảm thấy được làm việc mình thích và thoải mái. Sản lượng táo từ khu vườn sau nhà không nhiều, quả nhỏ nhưng ăn ngọt và giữ được mùi thơm. Sau khi thu hoạch, táo được làm mứt hoặc táo khô, món tráng miệng.
6 người bạn rời phố ra ngoại ô, cùng nhau sống thảnh thơi, quên hết âu lo - 10
Trang trại được xây dựng khi xảy ra Covid-19 nên Liu Lurui và nhóm bạn đã phải tự làm mọi thứ. Sống và làm việc với bạn bè hằng ngày, phong cách giao tiếp của mọi người thoải mái, không phải chú ý đến kỹ năng giao tiếp hay khách sáo, nên bản thân cảm thấy yên bình.