1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

6 ngư dân trôi dạt trên biển 3 ngày được đưa vào bờ an toàn

(Dân trí) - Vào lúc 15h ngày 11/11, tàu SAR 411 đã cập cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại Đà Nẵng) đưa 6 ngư dân tàu cá BĐ 95906TS bị hỏng máy, trôi dạt trên biển 3 ngày vào bờ an toàn.

Lễ bàn giao tàu và thuyền viên bị nạn cho các cơ quan chức năng được thực hiện tại cầu cảng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đã gửi quà tặng 6 thuyền viên được cứu nạn an toàn trở về và đề nghị thuyền viên tàu BĐ 95906TS nói riêng cũng như bà con ngư dân nói chung yên tâm làm ăn, tiếp tục bám biển, làm giàu cho quê hương đất nước, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Tàu SAR 411 đưa các ngư dân gặp nạn vào bờ
Tàu SAR 411 đưa các ngư dân gặp nạn vào bờ

Cũng tại buổi bàn giao này, lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã gửi tặng tàu BĐ 95906TS cơ số áo phao, phao tròn đủ dùng cho thuyền viên đi biển theo quy định, túi thuốc y tế và một số tài liệu hướng dẫn an toàn và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 8/11, tàu cá BĐ 95906 TS, công suất 420 CV, trên tàu có 6 ngư dân đang hoạt động đánh bắt cá ngừ đại dương tại vị trí có tọa độ 17-540N 107-580E, cách bờ tỉnh Quảng Trị khoảng 70 hải lý về phía Đông Bắc thì bị hỏng máy. Dù các ngư dân tìm mọi cách khắc phục sự cố nhưng bất thành, tàu cá BĐ 95906 TS thả trôi tự do trong điều kiện thời tiết trên biển gió cấp 5-6.

 

Hỗ trợ các ngư dân di chuyển từ tàu lên bờ
Hỗ trợ các ngư dân di chuyển từ tàu lên bờ

Tiếp nhận thông tin, vào hồi 13h42 phút ngày 10/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 411 đang trực cứu nạn tại Cửa Hội (Nghệ An) ra khơi ứng cứu.

 

Tặng quà cho các ngư dân
Tặng quà cho các ngư dân

 

Cũng trong ngày 11/11, 6 ngư dân trên một tàu cá tỉnh Khánh Hòa bị hỏng máy, thả trôi tự do đã được lai dắt về đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa. Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) cho biết, tàu cá bị nạn mang số hiệu KH 97426 - TS do ông Trần Kim Hòa, trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang làm chủ tàu.

Trước đó, vào tối 7/11, tàu cá nói trên đang đánh bắt tại tọa độ 11 độ 44 phút vĩ độ Bắc, 116 độ 13 phút kinh độ Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 126 hải lý về phía Đông thì bị hỏng máy. Các ngư dân trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng bát thành. Tàu bị trôi với tốc độ 0,7 hải lý/giờ trong điều kiện thời tiết trên biển có gió mạnh cấp 5, sóng lớn.

Theo Nhatrang MRCC, hiện tàu bị nạn đã được tàu của Hải quân mang số hiệu HQ - 734 tiếp cận và đang trên đường lai dắt về đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đến rạng sáng 12/11, tàu cá KH 97426 – TS cùng 6 ngư dân sẽ được lai dắt về đến đảo Song Tử Tây. Hiện sức khỏe và tinh thần của các ngư dân trên tàu cá bị nạn đều đã ổn định.

Được biết, với sự nỗ lực không mệt mỏi, từ đầu năm đến nay, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, lực lượng đã cứu và hỗ trợ gần 800 người bị nạn trên biển; tất cả các vụ báo nạn trên biển đều được cứu và hỗ trợ kịp thời.

Khánh Hồng - Viết Hảo