1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quảng Bình:

55 cán bộ y tế bị “bỏ quên” BHXH từ... 14 năm trước

(Dân trí) - 55 cán bộ y tế cơ sở ở huyện Quảng Trạch đầu năm 2009 bất ngờ phát hiện ra quyền lợi bảo hiểm xã hội (BHXH) của mình chẳng hiểu vì sao đã bị “bỏ quên” từ… 14 năm trước.

Trong số đó, có nhiều người đã cống hiến gần trọn đời công tác ở các trạm y tế xã, có người hiện đã là bác sỹ, trạm trưởng…
 
Trước thực trạng có thể phải nghỉ hưu trong tay trắng, nhiều người đã lần lượt gửi đơn khiếu nại tới Phòng Y tế huyện Quảng Trạch đề nghị cơ quan quản lý họ giải quyết quyền lợi mà đáng ra họ nghiễm nhiên được hưởng theo quyết định của Thủ tướng chính phủ.
 
Tính đến nay, đã có 55 trường hợp với số năm công tác khác nhau gửi đơn đến Phòng Y tế phản ánh một thực tế giống nhau: họ đã không được đóng BHXH từ năm 1995 đến 12/2002.
 
Trong đơn khiếu nại, chị Phạm Thị Thanh (Trạm y tế xã Quảng Long) cho biết: chị nhận công tác từ 1/1/1996 và từ đó đến nay Trung tâm Y tế (cũ) của huyện Quảng Trạch và nay là Phòng Y tế huyện đều trừ lương của chị đều đặn hàng tháng nhưng chẳng hiểu sao chị chỉ có tên trong danh sách đóng BHXH từ năm 2002.
 
Được biết, trước tháng 11/2005, các cán bộ y tế cơ sở thuộc diện quản lý, trả lương của Trung tâm Y tế huyện. Sau đó, các Trung tâm được tách thành 3 đơn vị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện Đa khoa cấp huyện. Lúc này, các cán bộ nói trên thuộc diện quản lý của Phòng Y tế.
 
Theo tìm hiểu của Dân trí, những vướng mắc quanh việc đóng BHXH cho cán bộ y tế cơ sở từng xuất hiện ở hầu khắp các huyện trong tỉnh, nhưng trước khi tách Trung tâm Y tế các huyện đã kịp thời rà soát và giải quyết ổn thỏa.
 
Riêng ở huyện Quảng Trạch, trong số 140 cán bộ y tế cơ sở ở các trạm, có tới 55 người bị “bỏ quên” BHXH suốt 7 năm từ 1995 đến 2002. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, mà còn đi ngược lại quyết định 182/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tướng cho phép cán bộ y tế cơ sở được truy nộp BHXH từ ngày 1/1/1995.
 
Trong khi đó, hầu hết đơn khiếu nại của người lao động đều cho rằng trong thời gian đó hàng tháng họ đều bị trừ 5% lương để trích nộp BHXH.
 
Không nói có hay không chuyện tư túi số tiền 5% này, nhưng có một sự thật không thể chối cãi là nếu truy thu BHXH tại thời điểm có quyết định của Thủ tướng, số tiền chỉ là 75,6 triệu đồng, còn đến nay nếu giải quyết truy nộp đầy đủ cho cả 55 người, số tiền đã lên tới 286,4 triệu đồng do quy định của cơ quan BHXH căn cứ theo mốc lương tại thời điểm truy nộp.
 
Thêm vào đó, Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch nay đã giải thể và số cán bộ nói trên do Phòng Y tế quản lý. Nhưng thời điểm vướng mắc về BHXH Phòng lại chưa “khai sinh” nên nếu Phòng đứng ra giải quyết quyền lợi cho người lao động, Phòng sẽ không biết bắt đầu từ đâu để tìm câu trả lời cho bài toán kinh phí.
 
Hồng Kỹ