Phú Thọ:

5 tỉnh góp giỗ Vua Hùng

(Dân trí) - Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng vừa cho biết, Lễ hội sẽ chính thức diễn ra trong 6 ngày, từ 5/3 đến 10/3 âm lịch. Tỉnh Phú Thọ chủ trì lễ cùng các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long và Long An góp Giỗ.

Theo kế hoạch, phần Lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng, gồm: Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng do TP Việt Trì tổ chức ngày 5/3 âm lịch; Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân (6/3 âm lịch); Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ (6/3 âm lịch); Rước kiệu về Đền Hùng (8/3 âm lịch).

 

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Ngọ - 2014 sẽ do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức từ 7h ngày 10/3 âm lịch năm Giáp Ngọ (tức ngày 9/4 dương lịch). Cùng đó, các địa phương có Đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng theo nghi lễ truyền thống, vào thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức dâng hương tại Đền Thượng, núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hình ảnh Đoàn rước trong Lễ giổ Tổ Vua Hùng năm 2013
Hình ảnh Đoàn rước trong Lễ giổ Tổ Vua Hùng năm 2013

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Quang Huy - Giám đốc Khu Di tích  Lịch sử Đền Hùng - cho biết, Giỗ Tổ năm nay Ban quản lý (BQL) Khu di tích cố gắng không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép buộc, bán giá “trên trời” đối với du khách. BQL sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc bán hàng rong, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, ép giá, ăn xin... trong khu di tích.

 

Về phần Hội, sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng với chủ đề “Về miền quê di sản” nhằm tôn vinh di sản “Hát Xoan ở Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” tại quảng trường Hùng Vương; Bắn pháo hoa tầm cao vào 21h30 ngày 6/3 tại quảng trường. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật có sự tham gia của nhiều tỉnh như Bắc Ninh với làn điệu quan họ, đờn ca tài tử của Vĩnh Long, Long An; nghệ thuật Quảng Bình…

Dự kiến năm này sẽ có khoảng 6 triệu lượt người đổ về dự Giỗ Tổ Hùng Vương
Dự kiến năm này sẽ có khoảng 6 triệu lượt người đổ về dự Giỗ Tổ Hùng Vương


Theo dự tính của BQL Khu Di tích  Lịch sử Đền Hùng, năm nay, lượng khách về với Đất Tổ có thế lên đến 5 - 6 triệu lượt người. BQL đang xúc tiến mọi công tác chuẩn bị để đón khách chu đáo nhất. BQL đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành một số hạng mục công trình như hệ thống đường bậc trên khu vực núi Nghĩa Lĩnh (đoạn từ Đền Thượng đến cổng Đền); hoàn thành giai đoạn một của hạng mục tôn tạo sân vườn Đền Hạ và Đền Chúa Thiên Quang; hoàn thành hạng mục đường trục hành lễ nối với Quốc lộ 32C, đưa vào sử dụng tổng thể Bãi đỗ xe Trung tâm lễ hội giai đoạn 2 với sức chứa 1.500 xe các loại.


Bên cạnh đó, BQL đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ tăng cường công tác tuần tra, trực gác, phối hợp với lực lượng công an địa phương nhằm giữ gìn an ninh trật tự trong di tích và đảm bảo an toàn cho du khách khi về viếng thăm Đền Hùng; tăng cường cán bộ thường trực tại các đền, các khu vực trong di tích để hướng dẫn đồng bào thăm viếng Đền Hùng và thực hành nghi lễ theo đúng truyền thống của dân tộc; kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng mê tín, bói toán, cúng lễ và đốt đồ mã… trong khu vực di tích.

 

Quốc Cường